1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Obama lại nói hớ

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Barack Obama đã mắc một sai sót về địa lý khi gọi nhầm tên quần đảo Falkland là Maldives, thay vì Malvinas.

 
Tổng thống Obama lại nói hớ

Tổng thống Obama lau mồ hôi trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Colombian Juan Manuel Santos sau cuộc hội đàm hôm 15/4.

Ông Obama đã gặp sự cố trong một bài phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ ở Cartagena (Colombia), khi cố gắng gọi quần đảo tranh chấp bằng tên tiếng Tây Ban Nha.

Thay vì gọi Malvinas, nhà lãnh đạo Mỹ đã gọi quần đảo là Maldives, một quần đảo gồm 26 đảo san hô vòng nằm ngoài khoai bờ biển phía nam Ấn Độ.

Maldives trở thành thuộc địa của Anh từ năm 1887 và giành độc lập năm 1965. Tuy nhiên, Anh vẫn duy trì một căn cứ không quân tại quần đảo này cho tới năm 1976.

Quần đảo Malvinas đang là tâm điểm của một cuộc tranh chấp chủ quyền giữa Argentina và Anh và được phía Anh gọi là Falkland. Hai nước từng lâm vào một cuộc chiến năm 1982 vì quần đảo này, khiến 649 binh sĩ Argentina và 255 lính Anh thiệt mạng.

Quan hệ giữa Anh và Argentina đã trở nên căng thẳng kể từ năm 2010 sau khi London cho phép các công ty thăm dò và khai thác dầu khí tại vùng biển tranh chấp.

Gần đây, Anh cũng có các động thái nhằm khẳng định chủ quyền đối với Falkland khi điều động Hoàng tử William tới quần đảo này, và triển khai tàu khu trục tới vùng biển tranh chấp với Argentina.

Argetina đã cáo buộc Anh “quân sự hoá” Malvinas và đã khiếu nại vấn đề này ra Liên Hiệp Quốc.

Trong bài phát biểu của mình, ông Obama đã khẳng định lập trường trung lập của Mỹ đối với Falkland/Malvinas, nói rằng ông muốn đảm bảo quan hệ tốt với cả Argentina và Anh.

Tuy nhiên, việc Tổng thống Obama chọn gọi quần đảo tranh chấp bằng cái tên Malvinas (mà thực chất ông nói nhầm là Maldives) có thể khiến nước Anh “mếch lòng”.

An Bình
Theo Telegraph