1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Nga, Ukraine thảo luận trao đổi tù nhân

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 18/4 đã có cuộc điện đàm trao đổi về số phận của phi công người Ukraine bị Nga giam giữ và 2 quân nhân người Nga bị bắt giữ và xét xử tại Ukraine.

binh-si-nga-1461031245073

2 binh sĩ Nga Yerofeyev và Aleksandrov (Ảnh: Sergei Reznik/TASS)

“Vấn đề của phi công Ukraine Nadezhda Savchenko cũng như số phận của 2 binh sĩ Nga Aleksander Aleksandrov và Yevgeny Yerofeyev đã được lãnh đạo 2 nước xem xét trong cuộc điện đàm”, điện Kremlin cho biết.

Theo thông báo từ phía Kiev, Tổng thống Poroshenko nói rằng Ukraine đã hối thúc Moscow “ngay lập tức” trả tự do cho nữ phi công Savchenko, người đã bị tòa án Nga kết án 22 năm tù do cáo buộc liên quan tới vụ sát hại 2 nhà báo Nga tại khu vực xảy ra giao tranh ở Ukraine. Nhắc tới tình hình sức khỏe có chiều hướng xấu đi của Savchenko, Tổng thống Poroshenko cũng đề nghị Moscow cho phép các bác sĩ của Ukraine và Đức tới thăm khám cho nữ phi công này. Được biết nữ phi công người Ukraine đã tuyệt thực trong tù để phản đối bản án của tòa án Nga hôm 6/4.

Cũng theo thông tin từ điện Kremlin, lãnh đạo Nga và Ukraine đã nhất trí rằng Moscow sẽ cho phép tổng lãnh sự Ukraine đến thăm tù nhân Savchenko “trong tương lai gần”.

Tổng thống Putin nói rằng Moscow đã liên lạc với Kiev về vấn đề trao đổi tù nhân Savchenco. Tuy nhiên, việc trao đổi này gặp nhiều khó khăn do Savchenco khăng khăng phủ nhận mọi tội trang. Trong khi đó, luật pháp Nga chỉ cho phép trả người phạm tội nước ngoài về nước nếu họ nhận tội.

nu-phi-cong-ukraine-1461031382512

Phi công Ukraine Savchenko (Ảnh: AFP)

Về phía Ukraine, Tổng thống Poroshenko trước đây đã đề xuất trao đổi 2 binh sĩ Nga để đổi lấy phi công Savchenko. 2 binh sĩ Nga bị tòa án Ukraine kết án 14 năm tù hôm 18/4 với tội danh tham gia vào cuộc xung đột của phe ly khai ở miền đông Ukraine.

Tổng thống Ukraine xác nhận rằng số phận của Yerofeyev và Aleksandrov cũng đã được đưa ra bàn thảo trong cuộc điện đàm giữa 2 lãnh đạo nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.

Phía Kiev khẳng định rằng Yerofeyev và Aleksandrov đang hoạt động với tư cách là thành viên của đơn vị tình báo quân sự tinh nhuệ của Nga khi 2 người này bị bắt giữ tại Lugansk, một khu vực ly khai thân Nga, hồi tháng 5/2015. Tuy nhiên, phía Nga phản bác thông tin này và nói rằng Yerofeyev và Aleksandrov đã rời quân ngũ trước khi tự ý vượt biên sang khu vực xung đột.

Hôm 19/4, tòa Ukraine tuyên án Yerofeyev và Aleksandrov phạm tội tham gia vào “cuộc chiến tranh kích động” chống lại Ukraine và liên quan tới “một vụ tấn công khủng bố”.

Hai phiên tòa xét xử các tù nhân tại Nga và Ukraine càng làm gia tăng thêm căng thẳng giữa Moscow và Kiev trong bối cảnh 2 nước vốn có nhiều bất đồng xung quanh việc Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014, cũng như những cáo buộc liên quan tới trách nhiệm của Nga xung quanh cuộc xung đột tại miền đông Ukraine, vốn khiến gần 9.200 người thiệt mạng.

Thành Đạt

Theo AFP