1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Mỹ xin lỗi vụ không kích nhầm bệnh viện Afghanistan

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 7/10 đã lên tiếng xin lỗi tổ chức nhân đạo Medecins San Frontieres (MSF) sau vụ Mỹ không kích nhầm một bệnh viện của tổ chức này, khiến ít nhất 22 người chết.

Tổng thống Obama đã xin lỗi lãnh đạo MSF (Ảnh: EPA)
Tổng thống Obama đã xin lỗi lãnh đạo MSF (Ảnh: EPA)

Trước đó phía Mỹ đã thừa nhận vụ ném bom xảy ra tại thành phố Kunduz của Afghanistan, là một sai lầm trong lúc đang nỗ lực không kích Taliban.

MSF thì khẳng định vụ ném bom cần phải được điều tra như một tội ác chiến tranh.

Tổng thống Obama đã xin lỗi chủ tịch tịch của MSF cũng như Tổng thống Afghanistan.

“Nếu cần thiết phải có cá nhân nào đó chịu trách nhiệm, việc đó sẽ được thực hiện”, người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest nói.

Ông Obama đã “bày tỏ sự chia buồn” tới chủ tịch MSF Joanne Liu, ông Ernest cho biết. “Tại Mỹ, khi chúng ta phạm sai lầm chúng ta sẽ thành thật với điều đó. Chúng tôi cũng vậy”.

Ông Ernest cũng hé lộ về khả năng sẽ bồi thường cho các nạn nhân và gia đình họ, theo chính sách của Bộ quốc phòng Mỹ.

Người phát ngôn Nhà Trắng không thể xác nhận liệu vụ ném bom có thể là tội ác chiến tranh không, nhưng Mỹ “làm tất cả những gì có thể để hạn chế thương vong” của dân thường.

Trong một thông cáo được phát đi, MSF cho biết đã nhận được lời xin lỗi, nhưng vẫn yêu cầu Ủy ban tìm kiếm sự thật nhân đạo quốc tế (IHFFC), tổ chức ra đời năm 1991 theo Công ước Geneva, điều tra.

MSF khẳng định tọa độ của bệnh viện được công bố rộng rãi và vụ ném bom không thể do sai sót.

Thanh Tùng

Theo BBC