1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Mỹ ôm thân mật Thủ tướng Ấn Độ trong lần đầu gặp mặt

(Dân trí) - Trong cuộc gặp cấp cao đầu tiên giữa 2 nhà lãnh đạo tại thủ đô Washington ngày 26/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đều khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ ngoại giao bền chặt Mỹ - Ấn. Họ dành cho nhau cái ôm thân mật sau cuộc gặp tại Nhà Trắng.


Tổng thống Mỹ Donald Trump đón Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới Nhà Trắng tại thủ đô Washington ngày 26/6 trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Ấn Độ (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump đón Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới Nhà Trắng tại thủ đô Washington ngày 26/6 trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Ấn Độ (Ảnh: Reuters)

Trong cuộc gặp mặt cấp cao lần đầu tiên, Thủ tướng Ấn Độ chia sẻ: “Tôi đánh giá cao cam kết mạnh mẽ của Mỹ trong việc củng cố mối quan hệ song phương giữa 2 nước. Tôi chắc chắn mối quan hệ đối tác chiến lược đôi bên cùng có lợi giữa Mỹ và Ấn Độ sẽ ngày càng mạnh mẽ, bền chặt và vươn tới những đỉnh cao mới”. (Ảnh: Reuters)
Trong cuộc gặp mặt cấp cao lần đầu tiên, Thủ tướng Ấn Độ chia sẻ: “Tôi đánh giá cao cam kết mạnh mẽ của Mỹ trong việc củng cố mối quan hệ song phương giữa 2 nước. Tôi chắc chắn mối quan hệ đối tác chiến lược đôi bên cùng có lợi giữa Mỹ và Ấn Độ sẽ ngày càng mạnh mẽ, bền chặt và vươn tới những đỉnh cao mới”. (Ảnh: Reuters)


Về phía Tổng thống Trump, ông mong muốn Ấn Độ sẽ có những điều chỉnh nhằm giảm thâm hụt thương mại của Mỹ với Ấn Độ. Trong ảnh: Thủ tướng Modi gặp gỡ Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump tại phòng bầu dục. (Ảnh: Reuters)

Về phía Tổng thống Trump, ông mong muốn Ấn Độ sẽ có những điều chỉnh nhằm giảm thâm hụt thương mại của Mỹ với Ấn Độ. Trong ảnh: Thủ tướng Modi gặp gỡ Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump tại phòng bầu dục. (Ảnh: Reuters)


Tổng thống Trump bày tỏ sự hài lòng với đơn đặt hàng 100 máy bay dân dụng của Mỹ từ Ấn Độ. Ông kỳ vọng Mỹ sẽ tăng cường xuất khẩu năng lượng sang Ấn Độ, trong đó bao gồm các hợp đồng dài hạn mua khí đốt tự nhiên của Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Trump bày tỏ sự hài lòng với đơn đặt hàng 100 máy bay dân dụng của Mỹ từ Ấn Độ. Ông kỳ vọng Mỹ sẽ tăng cường xuất khẩu năng lượng sang Ấn Độ, trong đó bao gồm các hợp đồng dài hạn mua khí đốt tự nhiên của Mỹ. (Ảnh: Reuters)


Trước khi buổi gặp mặt diễn ra, một quan chức Lầu Năm Góc xác nhận Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông qua hợp đồng trị giá 366 triệu USD nhằm bán các máy bay vận tải Boeing C-17 cho Ấn Độ. Trong ảnh: Tổng thống Trump và Thủ tướng Modi dành cho nhau cái ôm thân mật tại Vườn Hồng. (Ảnh: Reuters)

Trước khi buổi gặp mặt diễn ra, một quan chức Lầu Năm Góc xác nhận Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông qua hợp đồng trị giá 366 triệu USD nhằm bán các máy bay vận tải Boeing C-17 cho Ấn Độ. Trong ảnh: Tổng thống Trump và Thủ tướng Modi dành cho nhau cái ôm thân mật tại Vườn Hồng. (Ảnh: Reuters)


Trước đó, một nhà thầu cũng xác nhận Mỹ đã dọn đường cho hợp đồng 2 tỷ USD cung cấp máy bay không người lái Predator cho phía Ấn Độ. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, một nhà thầu cũng xác nhận Mỹ đã dọn đường cho hợp đồng 2 tỷ USD cung cấp máy bay không người lái Predator cho phía Ấn Độ. (Ảnh: Reuters)


Thủ tướng Modi đã gửi lời mời Tổng thống Trump thăm chính thức Ấn Độ (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Modi đã gửi lời mời Tổng thống Trump thăm chính thức Ấn Độ (Ảnh: Reuters)


Chuyến thăm của ông Modi nhằm củng cố mối quan hệ song phương Mỹ - Ấn, vốn tốt đẹp từ thời cựu Tổng thống Barack Obama.(Ảnh: Reuters)

Chuyến thăm của ông Modi nhằm củng cố mối quan hệ song phương Mỹ - Ấn, vốn tốt đẹp từ thời cựu Tổng thống Barack Obama.(Ảnh: Reuters)

Đức Hoàng

Theo Reuters