1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Medvedev cảnh báo cắt đứt quan hệ với NATO

(Dân trí) - Tổng thống Nga Medvedev hôm qua cảnh báo Nga có thể cắt đứt mọi quan hệ với NATO, cùng lúc Thủ tướng Putin tuyên bố Mátxcơva có thể rút khỏi một số thoả thuận đạt được trong tiến trình đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Tổng thống Medvedev đã ra tuyên bố trên giữa lúc vẫn còn bất đồng về phản ứng quân sự của Nga đối với cuộc tấn công của Gruzia vào tỉnh ly khai Nam Ossetia hôm 8/8.

 

NATO đã tạm ngừng hợp tác với Nga từ tuần trước, và tuyên bố “quan hệ bình thường” không thể được nối lại cho đến khi Nga rút hết quân khỏi Gruzia.

 

Tuy nhiên, nói chuyện với đặc phái viên của NATO Dmitry Rogozin, Tổng thống Medvedev tuyên bố nếu NATO không sẵn sàng hợp tác với Nga, “chúng tôi sẽ đưa ra mọi quyết định, phụ thuộc hoàn toàn vào quan hệ đang đến hồi kết. Hợp tác trên hết là vì lợi ích của NATO, không phải của Nga”.

 

Mátxcơva đã triệu đặc phái viên Rogozin từ Brussels về "để tham vấn” sau khi NATO đóng băng mọi cuộc tiếp xúc thông qua Hội đồng Nga-NATO hôm 19/8 và cáo buộc Nga đã có hành động không cân xứng đối với Gruzia. Bộ Quốc phòng Nga sau đó tuyên bố Nga cũng tạm đình chỉ mọi hợp tác với liên minh quân sự này.

 

Tuy nhiên, ông Medvedev nói quyết định cắt đứt quan hệ với NATO sẽ khó khăn, và hy vọng Nga sẽ không buộc phải đưa ra hành động này.

 

Có tin NATO đã phái tàu chiến đến Biển Đen để phân phát hàng cứu trợ cho Gruzia. Nga đã đặt dấu hỏi về bản chất chuyến hàng này và chỉ trích hành động tăng cường quân sự của NATO gây mất ổn định tại khu vực này.

 

Thủ tướng và là cựu Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng ngày tuyên bố Mátxcơva có thể rút khỏi một số thoả thuận đạt được trong tiến trình đàm phán gia nhập WTO. Trong khi đó, phát biểu trước báo giới, phó Thủ tướng Thứ nhất Igor Shuvalov khẳng định mặc dù rất tha thiết gia nhập WTO, nhưng tại thời điểm này, Nga “không nhìn thấy triển vọng nào cho việc gia nhập WTO trong vòng vài tháng hoặc một năm nữa”.

 

Vòng đàm phán WTO mới nhất đã sụp đổ hồi cuối tháng 6, nhưng các nhà thương lượng hàng đầu của Nga từng tuyên bố các bên có thể vẫn trở lại bàn thương lượng vào cuối năm nay.

 

Trong một diễn biến liên quan, ngày hôm qua, cả hai viện của quốc hội Nga đã thông qua các nghị quyết thúc giục Tổng thống công nhận nền độc lập của hai tỉnh ly khai của Gruzia là Nam Ossetia và Abkhazia. Tổng thống Medvedev vẫn chưa đáp lại yêu cầu có khả năng làm căng thẳng thêm quan hệ với phương Tây này.

 

Trà Giang

Theo RIA Novosti

Dòng sự kiện: Crisis in Georgea