1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Medvedev: Nga không sợ Chiến tranh lạnh

(Dân trí) - Trong bối cảnh quan hệ Nga - phương Tây đang ở một trong những giai đoạn xấu nhất, Tổng thống Nga Medvedev hôm qua cho biết đất nước ông không tìm kiếm một cuộc Chiến tranh lạnh mới, nhưng cũng không sợ một cuộc chiến như vậy.

Tổng thống Nga cảnh báo bất kỳ hành động hiếu chiến nào chống lại công dân Nga sẽ phải hứng chịu sự “đáp trả gay gắt”.

 

“Chúng tôi không sợ bất kỳ điều gì, trong đó có cả viễn cảnh một cuộc Chiến tranh lạnh”, hãng thống tấn ITAR-Tass của Nga dẫn lời ông Medvedev. “Tuy nhiên chúng tôi không muốn có cuộc chiến như thế và trong tình hình hiện nay mọi thứ đều phụ thuộc vào quan điểm của các đối tác của chúng tôi”.

 

Tuyên bố của Tổng thống Nga được đưa ra vài giờ sau khi ông công nhận sự độc lập của hai khu vực ly khai thuộc Gruzia là Abkhazia và Nam Ossetia, bất chấp sự phản đối của phương Tây. Việc công nhận được diễn ra sau một cuộc xung đột vũ trang ngắn, nhưng dữ dội giữa Gruzia, đồng minh của phương Tây, và Nga vào đầu tháng này.

 

“Nếu họ muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp với Nga, họ sẽ phải hiểu được lý do đằng sau quyết định của chúng tôi”, ông Medvedev cho biết.

 

Trước quyết định công nhận sự độc lập của hai vùng ly khai thuộc Gruzia của Nga, Ngoại trưởng Mỹ Rice cho biết Mỹ vẫn tiếp tục coi hai vùng này là “phần biên giới của Gruzia được quốc tế công nhận”.

 

Tại Texas, phát ngôn viên Nhà Trắng Tony Fratto hôm qua cũng cho biết Nga đang đưa ra nhiều quyết định “nóng giận”, tự đẩy họ vào tình thế nguy hiểm. Người phát ngôn cho biết Mỹ sẽ dùng quyền phủ quyết ở Hội đồng Bảo an để đảm bảo rằng bất kỳ cố gắng nào nhằm thay đổi địa vị của hai vùng ly khai trên đều phải “chết yểu”.

 

Trong khi đó, sau khi ký sắc lệnh công nhận sự độc lập của Nam Ossetia và Abkhazia, Tổng thống Nga khẳng định Nga không vi phạm luật pháp quốc tế như chỉ trích của một số nước phương Tây.

 

Ông Medvedev cho hay hành động của Nga xuất phát từ việc bảo đảm lợi ích an ninh, tính mạng của những người dân ở hai khu vực này.

 

Ông Medvedev cho rằng trong 17 năm qua, Nga đã cố gắng đảm bảo sự thống nhất của Gruzia, nhưng nay buộc phải có động thái mới do tình hình thay đổi.

 

Tổng thống Nga nhắc lại việc phương Tây tuyên bố công nhận độc lập của vùng lãnh thổ ly khai Kosovo cách đây không lâu và khẳng định việc Nga công nhận độc lập của Nam Ossetia và Abkhazia là một hành động có cách làm tương tự.

 

Phan Anh - Nguyễn Viết

Theo Ria Novosti, BBC

Dòng sự kiện: Crisis in Georgea