1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Iraq yêu cầu thủ tướng từ chức

Tổng thống Iraq, một người Kurd, vừa kêu gọi thủ tướng thuộc dòng Shiite từ nhiệm. Động thái này càng khoét sâu thêm sự chia rẽ giữa hai khối chính trị hợp thành chính phủ Iraq.

Các thủ lĩnh theo dòng Sunni đang nổi giận vì chính phủ đa số người Shiite đã thông qua đạo luật mới về cuộc trưng cầu dân ý hôm 15/10, theo đó, người Sunni sẽ rất khó phản đối bản dự thảo hiến pháp.

 

Cuộc tranh cãi chính trị càng khoét sâu thêm tình trạng chia rẽ giữa ba cộng đồng người chính tại Iraq, dù cho mục đích chính của bản hiến pháp là đưa họ xích lại gần nhau nhằm xây dựng một quốc gia dân chủ.

 

Phía người Kurd phàn nàn là cộng đồng Shiite quá lũng đoạn trong chính phủ, còn người Sunni - xương sống của các quân nổi dậy - lại cáo buộc người Shiite chơi xấu họ trong ván bài chính trị.

 

Bất đồng giữa người Kurd và người Shiite đã động chạm đến cốt lõi của liên minh thành lập ra chính phủ quá độ. Tổng thống Jalal Talabani đã ngầm đe dọa sẽ rút toàn bộ người Kurd ra khỏi liên minh nếu yêu cầu của họ không được chấp nhận, một động thái có thể đẩy chính phủ tới chỗ sụp đổ.

 

Ông Talabani đã cáo buộc đảng Liên minh Iraq thống nhất - do người Shiite lãnh đạo và chiếm đa số trong quốc hội - không chia sẻ quyền lực một cách công bằng với người Kurd, phớt lờ những bộ do quan chức người Kurd điều hành và từ chối xúc tiến công cuộc tái định cư của người Kurd ở thành phố Kirkuk.

 

"Đã đến lúc Đảng Liên minh Iraq Thống nhất và liên minh cầm quyền cân nhắc đến khả năng thủ tướng Ibrahim al-Jaafari rút lui khỏi cương vị hiện tại", người phát ngôn của đảng Liên minh người Kurd Ái Quốc do ông Talabani lãnh đạo tuyên bố.

 

Tuy nhiên, ông Talabani không nói liệu người Kurd có rút khỏi chính phủ trong trường hợp người Shiite không ủng hộ quyết định miễn nhiệm ông al-Jaafari hay không.

 

Bình thường, một thủ tướng có thể bị bãi nhiệm thông qua bỏ phiếu bất tín nhiệm, tuy nhiên do người Shiite nắm tới 150 ghế trong quốc hội 275 người, cho nên khả năng này không thể xảy ra.

 

Theo Châu Anh

Tiền phong/AP