1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Hungary từ chức sau lệnh ân xá cho tội phạm ấu dâm

Quốc Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Hungary Katalin Novak tuyên bố từ chức trước làn sóng phẫn nộ về lệnh ân xá cho người đàn ông có dính líu tới một vụ lạm dụng tình dục trẻ em.

Tổng thống Hungary từ chức sau lệnh ân xá cho tội phạm ấu dâm - 1

Tổng thống Hungary Katalin Novak tuyên bố từ chức vào ngày 10/2 (Ảnh minh họa: Getty).

"Tôi sẽ rời khỏi vị trí", bà Novak, 46 tuổi, thông báo và thừa nhận rằng mình đã phạm "sai lầm".

"Tôi xin lỗi những người đã bị tôi làm tổn thương và tất cả những nạn nhân mà họ có thể cảm thấy rằng tôi đã bỏ rơi họ", cựu Bộ trưởng Chính sách Gia đình nói thêm. "Tôi đã, đang và sẽ tiếp tục ủng hộ việc bảo vệ trẻ em và gia đình".

Bà Novak trở thành người phụ nữ đầu tiên tại Hungary giữ chức tổng thống - vị trí mang tính biểu tượng trong hệ thống chính trị nước này - vào tháng 3/2022.

Tranh cãi nổ ra xung quanh lệnh ân xá cho một cựu phó giám đốc trại trẻ mồ côi, được ban hành vào tháng 4/2023 nhân dịp Giáo hoàng Francis thăm Budapest. Người này đã giúp che giấu việc cấp trên lạm dụng tình dục trẻ em thuộc quyền chăm sóc của trại trẻ.

Kể từ khi trang tin 444 tiết lộ quyết định ân xá vào tuần trước, phe đối lập đã kêu gọi bà Novak từ chức. Tối 9/2, đám đông biểu tình tập trung bên ngoài dinh tổng thống.

Sau khi máy bay hạ cánh xuống Hungary từ Qatar, bà Novak đã nhanh chóng xuất hiện và tuyên bố từ chức.

"Quyết định ân xá và việc thiếu lời giải thích đi kèm có thể đã làm nảy sinh những hoài nghi về thái độ không nhân nhượng với hành vi ấu dâm", bà Novak nói trước khi tuyên bố từ chức. "Nhưng không thể có nghi ngờ gì trong vấn đề này".

Vài phút sau thông báo của bà Novak, bà Judit Varga - người đã chấp thuận lệnh ân xá khi còn giữ chức Bộ trưởng Tư pháp Hungary - cũng tuyên bố sẽ "thoái lui khỏi chính trường". Bà Varga trước đó đã rời vị trí Bộ trưởng Tư pháp để tham gia tranh cử vào Nghị viện châu Âu.

Trước mắt, Chủ tịch Quốc hội Laszlo Kover sẽ thay bà Novak nắm tạm quyền Tổng thống.

Hôm 8/2, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã tuyên bố muốn sửa đổi hiến pháp để loại trừ khả năng ân xá cho tội phạm ấu dâm.

Theo AFP