Tổng thống Hàn Quốc không tham dự phiên điều trần luận tội đầu tiên
(Dân trí) - Tổng thống Hàn Quốc bị luận tội, Yoon Suk-yeol, sẽ không tham dự điều trần đầu tiên của vụ xét xử để xác định liệu ông có bị cách chức hay được phục chức, do lo ngại về sự an toàn.
Tổng thống Yoon Suk-yeol (Ảnh: Reuters).
"Quan chức trong Văn phòng Điều tra Tham nhũng (CIO) và cảnh sát đang cố gắng thi hành các lệnh bắt giữ bất hợp pháp và không hợp lệ bằng những phương pháp bất hợp pháp, gây lo ngại về sự an toàn cá nhân và các sự cố ngoài ý muốn. Để Tổng thống có thể tham gia phiên xét xử, vấn đề an toàn và bảo mật cá nhân phải được giải quyết", hãng tin Yonhap trích lời luật sư Yoon Kab-keun.
Phiên điều trần của Tòa án Hiến pháp dự kiến diễn ra vào ngày mai 14/1.
Văn phòng chống tham nhũng lên kế hoạch cho một nỗ lực thứ hai để bắt giữ ông Yoon trong cuộc điều tra hình sự liên quan đến nỗ lực áp đặt thiết quân luật của ông vào đầu tháng 12/2024. Một nỗ lực bắt giữ vào ngày 3/1 đã thất bại sau cuộc đối đầu kéo dài 6 giờ với lực lượng an ninh tại khu phức hợp kiên cố của ông Yoon ở trung tâm Seoul.
CIO cho biết trong một tin nhắn rằng các luật sư của ông Yoon đã nộp thông báo chỉ định luật sư vào chiều 12/1, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.
Quyết định áp đặt thiết quân luật của ông Yoon đã đẩy Hàn Quốc vào cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất trong nhiều thập niên và ảnh hưởng đến kỳ vọng tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ tư ở châu Á.