1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Hàn Quốc "khoe" món quà quốc khuyển từ Triều Tiên

(Dân trí) - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và phu nhân đã chia sẻ hình ảnh bên cạnh những chú chó con được sinh ra bởi một trong hai chó săn Pungsan mà trước đó nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi tặng.


Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và phu nhân chơi đùa cùng những chú chó. (Ảnh: Twitter)

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và phu nhân chơi đùa cùng những chú chó. (Ảnh: Twitter)

Theo AFP, bức ảnh đăng tải ngày 26/11 cho thấy Tổng thống Moon và phu nhân đang vuốt ve những chú chó con lông trắng muốt. Đây là 6 chú chó được sinh ra bởi chú chó Gomi mà nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tặng Tổng thống Hàn Quốc.

Hồi tháng 9 khi hai nhà lãnh đạo họp hội nghị thượng đỉnh lần 3 tại Bình Nhưỡng, ông Kim Jong-un đã tặng ông Moon Jae-in một cặp chó săn Pungsan gồm một đực và một cái. Đây là giống chó săn được coi là quốc khuyển ở Triều Tiên.

Theo văn phòng tổng thống Hàn Quốc, 6 chú chó con này gồm 3 đực và 3 cái được sinh ra hôm 9/11 và hiện tại đều khỏe mạnh, nhanh nhẹn.

"Vì thời gian mang thai của chó là 2 tháng, do đó chắc hẳn Gomi đã mang thai khi đến với chúng tôi. Tôi hy vọng quan hệ liên Triều cũng sẽ nảy nở thế này", Tổng thống Moon bình luận.


(Ảnh: Twitter)

(Ảnh: Twitter)

Được nuôi đầu tiên ở vùng núi Triều Tiên, chó Pungsan được xem là “quốc khuyển” của Triều Tiên. Chúng có tập tính săn hổ và các loài động vật hoang dã khác. Pungsan nổi tiếng vì trung thành, thông minh, hung dữ với các con thú khác nhưng thân thiện với con người.

Sau hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần đầu tiên vào năm 2000, Triều Tiên cũng gửi một cặp cho Pungsan cho Hàn Quốc. Cặp chó này được nuôi trong sở thú trước khi qua đời vào năm 2013.

Minh Phương

Theo Straits Times