1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Bush ủng hộ Ukraine gia nhập NATO

(Dân trí) - Hôm nay, trên đường tới dự Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Romania, Tổng thống Mỹ đã ghé thăm Ukraine, và ủng hộ mong muốn gia nhập NATO của các nhà lãnh đạo thân phương Tây của nước này.

Hiện các nhà lãnh đạo thân phương Tây của Ukraine đang hi vọng sẽ tìm kiếm được “Kế hoạch hành động của thành viên” (MAP), bước đầu tiên để tiến tới gia nhập NATO, tại Hội nghị thượng đỉnh NATO trong tuần này ở Romania.

 

Tuy nhiên, kế hoạch trên không được đông đảo người dân Ukraine ủng hộ, trong khi Nga nhất quyết phản đối và các thành viên NATO ở châu Âu vẫn còn hoài nghi.

 

Ngoại trưởng Pháp Francois Fillon cho biết trên truyền hình rằng: “Pháp sẽ không bật đèn xanh cho Ukraine và Gruzia”. Pháp và Đức đều phản đối trao MAP cho hai nước trên với lý do cả hai nước chưa có đủ sự ổn định về chính trị.

 

Trong khi đó, được biết Mátxcơva sẽ theo dõi sát sao mọi động thái liên quan đến Ukraine và Gruzia của NATO. Theo các nhà chức trách Nga, Tổng thống Putin cũng tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO với tư cách là khách mời. 

 

Kế hoạch hành động MAP chỉ là bước hợp tác quân sự đầu tiên với NATO, không đảm bảo cho Ukraine hay Gruzia sẽ trở thành thành viên của khối quân sự này.  

 

Washington hiện đang tìm kiếm sự chấp thuận của Nga đối với kế hoạch lá chắn tên lửa của mình ở châu Âu. Cho đến gần đây, kế hoạch vẫn bị Tổng thống Putin phản đối kịch liệt.

 

Chính vì vậy, vào cuối tuần này, Tổng thống Bush và Tổng thống Putin sẽ có cuộc gặp gỡ được coi như là cuối cùng giữa hai nhà lãnh đạo. Ông Bush sẽ là khách mời của Putin tại khu nghỉ mát Sochi trên bờ Biển Đen của Nga. Và chủ đề đàm thoại của hai ông dự kiến sẽ là vấn đề lá chắn tên lửa.

 

Trang Thu

Theo Reuters