1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tổng thống Bush ủng hộ John McCain chạy đua vào Nhà Trắng

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Bush hôm qua đã tuyên bố ủng hộ đối thủ cũ John McCain chạy đua vào Nhà Trắng sau khi ông McCain giành nhiều hơn số phiếu đại cử tri cần thiết để trở thành ứng cử viên tổng thống phe Cộng hoà.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, đứng bên cạnh là Thượng nghị sĩ John McCain, Tổng thống Bush nói: “Ông ấy là một tổng thống và ông ấy sẽ trở thành tổng thống, người sẽ mang quyết tâm để đánh bại một kẻ thù và có một trái tim đủ lớn để yêu thương những người khổ đau”.

 

Ông chủ Nhà Trắng cũng miêu tả Thượng nghị bang Arizona là “người có thể đưa ra các quyết định cứng rắn và không chùn bước khi gặp nguy hiểm”.

 

Phát biểu trước các phóng viên tại Vườn Hồng, Tổng thống Bush đã gọi McCain là một người bạn. Đáp lại, ông McCain cũng bày tỏ “sự ngưỡng mộ, tôn trọng và yêu mến” dành cho Tổng thống Bush.

 

Việc Tổng thống Bush chính thức lên tiếng ủng hộ chạy đua vào Nhà Trắng được đưa ra chỉ một ngày sau ông McCain, một cựu chiến binh Việt Nam, giành chiến thắng áp đảo trong các cuộc bầu cử tại 4 bang hôm 4/3 là Vermont, Rhode Island, Texas và Ohio. Ông McCain đã có được nhiều hơn 1.191 số phiếu đại cử tri cần thiết để giành tấm vé đề cử của đảng Cộng hoà.

 

Năm 2000, McCain đã thua Bush trong cuộc bầu cử sơ bộ giành vị trí đại diện của đảng Cộng hoà. Sau đó, ông McCain đã vận động tích cực cho ông Bush trong các chiến dịch tranh cử năm 2000 và 2004.

 

Ánh Ninh

Theo BBC