1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Bolivia lên gối đối thủ chơi bóng đá

(Dân trí) - Tổng thống Bolivia Evo Morales đã dùng gối huých vào háng đối thủ trong một trận đấu bóng với một nhóm chính trị gia đối lập sau khi ông bị chơi xấu. Hình ảnh về cuộc ẩu đả sân cỏ đã được truyền hình địa phương đăng tải vào ngày hôm qua.


Tổng thống Bolivia lên gối đối thủ chơi bóng đá - 1


Tổng thống Morales (số 10) trong cuộc cãi cọ trên sân. 

 

Trong đoạn video được các đài truyền hình đăng tải và được đăng trên mạng xã hội YouTube, đối thủ được thấy đổ xuống sân cỏ sau khi ông Morales bước về phía người này và lên gối đốn ngã đối thủ trong trận đấu bóng vào hôm chủ nhật giữa đội của Tổng thống và của thị trưởng  La Paz, ông Luis Revilla. Ông Luis Revilla từng là đồng minh của ông Morales, nhưng đã chuyển sang phe đối lập vào đầu năm nay.

 

Các nhân chứng cho hay, trận đấu bóng hôm chủ nhật có kết quả cuối cùng là 4-4 và kết thúc với 2 cầu thủ ở mỗi bên bị đuổi ra ngoài. Ông Morales cũng nằm trong số những người bị ra sân, trong khi cầu thủ chơi xấu ông vẫn ở lại sân.

 

Các thành viên trong nhóm bảo vệ Tổng thống Morales sau trận đấu đã định bắt ngay cầu thủ chơi xấu trên, Daniel Gustavo Cartagena, nhưng thị trưởng Revilla đã xin.

 

Câu chuyện về cuộc ẩu đả trên sân cỏ đã lan rộng vào ngày hôm qua, khi Tổng thống Morales đề cập đến. Ông cho biết Cartagena đã đến chèn ông khi ông có bóng, làm da trên chân phải của ông bị rách. Tổng thống cũng phủ nhận ra lệnh bắt giữ Cartagena.
 
 
Tổng thống Bolivia lên gối đối thủ chơi bóng đá - 2
Ông Morales chỉ vào vết thương trên chân sau khi bị đối thủ chơi xấu.
 

Trong bảng thông báo về y tế, phủ Tổng thống Bolivia cho hay ông Morales bị rách sâu ở chân phải và được khuyên nên nghỉ ngơi trong ba ngày.

 

Hôm thứ hai ông Morales vẫn đi làm như bình thường.

 

Tổng thống cánh tả được người dân yêu mến của Bolivia là một người dân tộc Aymara và từng là lãnh đạo nghiệp đoàn trồng cây coca. Ông lần đầu tiên đắc cử vào tháng 12/2005. Gần đây ông tuyên bố ý định sẽ tái ứng cử vào năm 2014.
 

 

Phan Anh

Theo AP