1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Biden nêu cách hóa giải xung đột Israel - Palestine

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố không thể "từ bỏ hòa bình" khi cuộc xung đột giữa Israel và Hamas ngày càng leo thang.

Tổng thống Biden nêu cách hóa giải xung đột Israel - Palestine - 1

Tổng thống Joe Biden phát biểu từ Nhà Trắng vào ngày 19/10 (Ảnh: Reuters).

"Dù khó khăn đến đâu, chúng ta cũng không thể từ bỏ hòa bình. Chúng ta không thể từ bỏ giải pháp hai nhà nước. Israel và Palestine đều xứng đáng được sống trong an ninh và hòa bình", Tổng thống Joe Biden nói trong bài phát biểu từ Nhà Trắng vào tối 19/10.

Ông Biden khẳng định Israel không gây ra vụ đánh bom vào bệnh viện ở Dải Gaza khiến 500 người thiệt mạng trong tuần này.

"Tôi rất đau lòng trước sự mất mát bi thảm của sinh mạng người Palestine, bao gồm vụ nổ tại bệnh viện ở Gaza, điều không phải do người Israel gây ra. Chúng tôi tiếc thương mỗi sinh mạng vô tội đã mất đi. Chúng tôi không thể phớt lờ lòng nhân đạo đối với những người Palestine vô tội, những người chỉ muốn sống trong hòa bình và có cơ hội để sống", ông Biden nói thêm.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng chỉ trích Hamas sau cuộc tấn công chưa từng có của lực lượng này vào Israel cách đây 2 tuần.

"Việc hỗ trợ Israel là một phần trong mục tiêu của Mỹ nhằm xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho Trung Đông", ông Biden nhấn mạnh.

Ông Biden tiếp tục kêu gọi người Mỹ ủng hộ hàng chục tỷ USD viện trợ cho Israel và Ukraine. Ông nhấn mạnh rằng Israel không nên mắc phải những "sai lầm" tương tự như Mỹ sau vụ 11/9, khi ông nói rằng người Mỹ đã "mù quáng vì cơn thịnh nộ".

"Đảm bảo Israel và Ukraine thành công là điều quan trọng đối với an ninh quốc gia của Mỹ", Tổng thống Biden nói, đồng thời cảnh báo việc rời khỏi Ukraine hoặc Israel sẽ làm tăng nguy cơ hỗn loạn toàn cầu.

Trước đó, các nhà lãnh đạo thế giới cũng lên tiếng ủng hộ giải pháp "hai nhà nước" để giải quyết cuộc xung đột hiện nay giữa Israel và Palestine.

Theo Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, giải pháp cốt lõi để giải quyết cuộc xung đột hiện nay giữa Israel và Palestine là "thực hiện "giải pháp hai nhà nước", thành lập một nhà nước Palestine độc lập và hai bên cùng chung sống hòa bình".

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng nói rằng, giải pháp hai nhà nước là cách khả thi duy nhất để giải quyết cuộc xung đột Israel - Palestine hiện nay.

Theo ông Putin, "mục tiêu của các cuộc đàm phán phải là thực hiện công thức hai nhà nước của Liên hợp quốc, trong đó thành lập một nhà nước Palestine độc lập với Đông Jerusalem là thủ đô, cùng tồn tại hòa bình và đảm bảo an ninh với Israel".

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhận định, cách duy nhất để giải quyết xung đột Palestine - Israel là thành lập một nhà nước Palestine có chủ quyền. Tuy vậy, ông Medvedev cho rằng, hy vọng giải quyết thành công cuộc xung đột Israel - Palestine khá mơ hồ trong tình hình hiện nay.

Ông Abdel Hafiz Nofal, đại sứ của chính quyền Palestine tại Nga, cho biết một hội nghị quốc tế nhằm cho phép Israel và Palestine tiến hành đàm phán giải pháp hai nhà nước, là niềm hy vọng lớn nhất để giảm bạo lực ở Trung Đông.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel tuyên bố xung đột sẽ không chấm dứt cho đến khi Israel xóa sổ Hamas và phá hủy năng lực quân sự của lực lượng này.

Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Israel - Hamas