1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump bị ám sát hụt
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Tổng thống Biden lên tiếng việc mở đường cho Ukraine tấn công lãnh thổ Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Joe Biden cho biết chính phủ Mỹ đưa ra quyết định hàng ngày về việc cho phép Ukraine tấn công sâu đến mức nào vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí của Washington.

Tổng thống Biden lên tiếng việc mở đường cho Ukraine tấn công lãnh thổ Nga - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden (Ảnh: Getty).

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington hôm 11/7, Tổng thống Joe Biden cho biết, về việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ tấn công lãnh thổ Nga, ông đang "làm theo lời khuyên" của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Charles Brown, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và các cơ quan tình báo.

"Chúng tôi đưa ra quyết định hàng ngày về việc họ (quân đội Ukraine) nên tiến bao xa. Đó là điều hợp lý cần làm", nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm.

Tổng thống Biden ra dấu hiệu cho biết Mỹ không có kế hoạch nới lỏng thêm các hạn chế và Washington không có lý do gì để cho phép Ukraine tấn công sâu hơn nữa vào lãnh thổ Nga.

"Chúng tôi đã cho phép (Tổng thống Ukraine Volodymyr) Zelensky sử dụng vũ khí của Mỹ trong phạm vi ngắn và gần biên biên giới Nga. Nếu ông ấy có khả năng tấn công Moscow, tấn công Điện Kremlin, điều đó có hợp lý không? Không hợp lý", ông Biden nhấn mạnh.

Tổng thống Biden nói thêm rằng Kiev và phương Tây nên tự hỏi: "Cách sử dụng tốt nhất loại vũ khí mà (Tổng thống Zelensky) có và loại vũ khí chúng ta cung cấp cho ông ấy là gì?".

Trước đó, ngày 31/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Tổng thống Joe Biden đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Washington cung cấp để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Ông Blinken cho biết những vũ khí này chỉ có thể được sử dụng để tấn công các khu vực ở Nga giáp với vùng Kharkov. Tuy nhiên, ông không loại trừ khả năng mở rộng phạm vi hoạt động trong tương lai.

Nga đã phát động cuộc tấn công ở Kharkov trong nỗ lực bảo vệ các khu vực biên giới Nga khỏi các cuộc tấn công của Ukraine.

Theo Tổng thống Biden, Mỹ không cho phép Ukraine tấn công sâu hơn 300km vào Nga và không cho phép tấn công vào thủ đô Moscow cũng như Điện Kremlin. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng, Ukraine được quyền sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công mục tiêu quân sự ở biên giới Nga, nơi Moscow dùng để thực hiện những vụ tập kích Ukraine.

Mỹ đã giới hạn loại vũ khí mà Ukraine có thể dùng, bao gồm pháo phản lực cơ động cao (HIMARS). Trong khi đó, Washington vẫn cấm Kiev dùng Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) có tầm bắn lên đến 300km để tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Tổng thống Zelensky ca ngợi quyết định của Mỹ khi cho phép Ukraine sử dụng vũ khí để tấn công lãnh thổ Nga. Ông nói rằng quyết định này cho phép lực lượng Ukraine đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga và giúp Kiev bảo vệ các thành phố ở Kharkov tốt hơn trước các đòn tấn công liên tiếp.

Tuy nhiên, ông Zelensky gần đây kêu gọi các nước ủng hộ Kiev, đặc biệt là Mỹ, tiến xa hơn bao gồm cả việc cho phép lực lượng của nước này tấn công sâu hơn vào bên trong lãnh thổ Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các cuộc tấn công của Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp nhằm vào lãnh thổ Nga gần như là hành động gây hấn, đồng thời cảnh báo đòn đáp trả đối với Kiev.

Theo RT