Tổng thống Biden lần đầu vận động tranh cử cùng bà Harris

Thanh Thành

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Joe Biden đã xuất hiện tại cuộc vận động tranh cử của ứng viên đảng Dân chủ, đánh dấu lần đầu tiên đồng hành trên thực địa cùng bà Kamala Harris kể từ khi ông thông báo dừng cuộc đua.

Tổng thống Biden lần đầu vận động tranh cử cùng bà Harris - 1

Tổng thống Biden và bà Harris tại sự kiện vận động tranh cử ở bang Pennsylvania hôm 2/9 (Ảnh: Reuters).

Cả hai cùng xuất hiện tại cuộc vận động trong Ngày Lao động của Mỹ (2/9) ở thành phố Pittsburgh thuộc bang Pennsylvania.

"Chúng tôi đã đạt được nhiều tiến bộ. Bà Kamala và tôi sẽ tiếp tục phát huy tiến bộ đó và chính bà ấy cũng sẽ tiếp tục làm điều đó. Tôi sẽ đứng ngoài cuộc, nhưng sẽ làm mọi thứ có thể để hỗ trợ bà ấy", ông Biden nói.

Trong bài phát biểu của mình, cả hai hy vọng sẽ củng cố sự ủng hộ từ các nghiệp đoàn và công nhân lao động.

Ông chỉ trích ứng viên Trump là người chống lại nghiệp đoàn, nói rằng, "ông ấy thà vượt qua hàng rào biểu tình còn hơn là đi bộ từ từ qua đó". "Tôi không ngại đi bộ trên hàng rào biểu tình", ông Biden, người đã trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên trong lịch sử tham gia cùng những công nhân biểu tình, cho biết. "Bà Kamala cũng vậy", ông nhấn mạnh thêm.

"Tôi biết bà ấy. Tôi tin tưởng bà ấy. Quyết định đầu tiên tôi đưa ra với tư cách là người được đề cử vào năm 2020 là chọn bà ấy làm phó tổng thống của mình", ông nói. "Đó là quyết định đúng đắn nhất mà tôi đưa ra với tư cách là Tổng thống Mỹ".

Ông Biden và bà Harris cũng chỉ trích vụ bán tổng công ty thép US Steel của Mỹ cho công ty Nippon Steel của Nhật Bản trong thỏa thuận trị giá 14,9 tỷ USD.

"Khi ở Pittsburgh là bạn đang sát cánh cùng những công nhân ngành thép. Tôi đặt niềm tin vào các công ty thép của Mỹ, vì lý do đơn giản là công nhân ngành thép Mỹ là những người giỏi nhất thế giới trong lĩnh vực này", ông Biden nói.

Pennsylvania được coi là chiến trường quan trọng trong cuộc bầu cử ngày 5/11 sắp tới, nơi bà Harris sẽ đối đầu với cựu Tổng thống và ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump.

Theo Al Jazeera