1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk của Nga
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Tổng thống Biden có nguy cơ bị luận tội

Thành Đạt

(Dân trí) - Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ đã công bố cáo buộc Tổng thống Joe Biden có nhiều vi phạm, khiến ông đứng trước nguy cơ bị luận tội.

Tổng thống Biden có nguy cơ bị luận tội - 1

Tổng thống Joe Biden (Ảnh: Getty).

Một báo cáo dài 291 trang của 3 ủy ban thuộc Hạ viện Mỹ hôm 19/8 cáo buộc rằng, Tổng thống Joe Biden đã sử dụng ảnh hưởng của mình để làm giàu cho bản thân và các thành viên trong gia đình thông qua các giao dịch kinh doanh nước ngoài bắt đầu từ năm 2014, khi ông Biden còn là phó tổng thống Mỹ.

"Các ủy ban trình báo cáo này lên Hạ viện để đánh giá và xem xét các bước phù hợp tiếp theo", báo cáo cho biết.

Hiện không rõ liệu Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, một thành viên đảng Cộng hòa, có lên kế hoạch bỏ phiếu luận tội Tổng thống Biden trước cuộc bầu cử vào ngày 5/11 hay không, trong khi ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump đang trong cuộc đua căng thẳng với Phó Tổng thống Kamala Harris. Bà Harris dự kiến được đề cử trở thành ứng viên tổng thống đảng Dân chủ sau khi ông Biden rút khỏi chiến dịch tranh cử.

Ngay cả khi Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát thông qua một kế hoạch luận tội, thì cũng khó có khả năng Tổng thống Biden bị phế truất, vì ông sẽ cần phải bị kết tội bởi Thượng viện do chính đảng Dân chủ kiểm soát với tỷ lệ 51-49.

Tổng thống Biden, người đã rút lui khỏi nỗ lực tái tranh cử vào Nhà Trắng hồi tháng trước, dự kiến sẽ rời nhiệm sở khi người kế nhiệm ông tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1.

Các nhà điều tra của Hạ viện cho biết Tổng thống Biden đã sử dụng ảnh hưởng của mình để tạo thuận lợi cho các giao dịch kinh doanh của con trai ông, Hunter Biden, với các đối tác từ Ukraine, Trung Quốc, Nga và các quốc gia khác.

Hồi tháng 6, một bồi thẩm đoàn tại tòa án liên bang Delaware tuyên ông Hunter Biden có tội với 3 cáo buộc về sở hữu súng đạn.

Ông Hunter Biden, 54 tuổi, bị kết tội khai man khi mua súng, khai báo không đúng sự thật trong một giao dịch sử dụng súng và sở hữu súng khi đang nghiện ma túy. Các cáo buộc liên quan đến việc ông bị nghi mua một khẩu súng ngắn trong khi đang sử dụng ma túy.

Đây là lần đầu tiên con của một tổng thống Mỹ đương nhiệm bị đưa ra xét xử trong lịch sử quốc gia này.

Ông Hunter Biden được cho là đã phải vật lộn với chứng nghiện ma túy sau cái chết của anh trai Beau Biden. Ông bị cáo buộc mua và sở hữu súng bất hợp pháp trong thời gian lạm dụng hoặc nghiện ma túy.

Tuy nhiên, ông không nhận tội đối với 3 cáo buộc mà công tố viên đặc biệt David Weiss đưa ra. Ông gần như chắc chắn sẽ kháng cáo.

Theo CNN, Hunter Biden có thể phải đối mặt với án tù lên tới 25 năm và khoản tiền phạt lên tới 750.000 USD. Ngày tuyên án vẫn chưa được ấn định.

Khi được các phóng viên hỏi liệu ông có giảm án cho con trai mình hay không, ông Biden trả lời: "Không". Ông Biden tuyên bố sẽ tôn trọng tiến trình xét xử và khẳng định sẽ không ân xá nếu con trai Hunter Biden bị kết tội hình sự. Tuy vậy, Tổng thống Biden vẫn khẳng định sự ủng hộ của ông đối với con trai.

Theo Reuters