1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump bị ám sát hụt
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Phe Cộng hòa kêu gọi Tổng thống Biden "từ chức ngay lập tức"

Thành Đạt

(Dân trí) - Nhiều thành viên của đảng Cộng hòa đã kêu gọi Tổng thống Joe Biden từ chức, sau khi ông thông báo rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng.

Phe Cộng hòa kêu gọi Tổng thống Biden từ chức ngay lập tức - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố ông vẫn tiếp tục công việc tại Nhà Trắng cho đến khi nhiệm kỳ hiện tại chính thức kết thúc vào tháng 1 năm sau. Tuy nhiên, ông đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ những người chỉ trích khi họ kêu gọi ông phải từ chức sau quyết định không tái tranh cử vào tháng 11.

Chỉ ít phút sau khi Tổng thống Biden công bố quyết định rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng hôm 21/7, nghị sĩ Richard Hudson, chủ tịch Ủy ban Quốc hội của đảng Cộng hòa, đã cáo buộc đảng Dân chủ nói dối người dân Mỹ. Ông Hudson lập luận, nếu ông Biden thiếu năng lực để tái tranh cử, ông cũng không thể tiếp tục làm việc trong phần còn lại của nhiệm kỳ tổng thống.

"Đây là một vụ bê bối có quy mô lịch sử. Tổng thống Biden mất năng lực, đảng Dân chủ biết điều đó, và họ đã nói dối người dân Mỹ để che đậy việc đó. Nếu ông Biden không đủ sức khỏe để tham gia chiến dịch tranh cử, ông ấy cũng không đủ sức khỏe để nắm trong tay mật mã hạt nhân", ông Hudson viết trong một bài đăng trên X (trước đây là Twitter).

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cũng đồng tình với quan điểm trên, gọi diễn biến này là "thời điểm chưa từng có trong lịch sử Mỹ", đồng thời kêu gọi Tổng thống Biden từ chức ngay lập tức.

"Nếu Joe Biden không phù hợp để tranh cử tổng thống, ông ấy không phù hợp để giữ chức tổng thống. Ông ấy phải từ chức ngay lập tức", ông Johnson cho biết trong một tuyên bố.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ nhận định, triển vọng của đảng Dân chủ "cũng không khá hơn" ngay cả khi Phó Tổng thống Kamala Harris thay thế vị trí của ông Biden và trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng. Ông Biden đã công khai ủng hộ bà Harris trở thành ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ.

Một loạt nghị sĩ đảng Cộng hòa cũng đồng loạt kêu gọi Tổng thống Biden từ chức. Thượng nghị sĩ Florida Rick Scott, nghị sĩ bang Louisiana Steve Scalise và Chủ tịch Hội nghị đảng Cộng hòa tại Hạ viện Elise Stefanik của New York nằm trong số hàng chục người đã yêu cầu ông Biden từ chức.

Ngay sau khi ông Biden tuyên bố rút lui, ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump lập tức cho rằng ông Biden "chắc chắn không phù hợp để nắm giữ chức vụ".

"Joe Biden không phù hợp để tranh cử tổng thống và chắc chắn không phù hợp để lãnh đạo. Chưa bao giờ như vậy!... Tất cả những người xung quanh ông ấy, bao gồm bác sĩ và giới truyền thông, đều biết rằng ông ấy không có khả năng trở thành tổng thống và ông ấy không có khả năng đó", ông Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social.

Các câu hỏi liên quan tới việc ông Biden có nên tái tranh cử hay không đã gia tăng trong những tuần gần đây sau màn tranh luận thiếu thuyết phục với ông Trump. Ông Biden cũng bị hoài nghi về vấn đề tuổi tác và sức khỏe. Cuối cùng, ông đã phải nhượng bộ trước áp lực ngày càng tăng từ chính các thành viên của đảng Dân chủ.

Tuy vậy, trong bức thư tuyên bố quyết định rút lui, ông Biden vẫn khẳng định sẽ tiếp tục công việc tại Nhà Trắng cho đến khi hết nhiệm kỳ.

"Được làm tổng thống của quý vị là vinh dự lớn nhất trong cuộc đời tôi. Và mặc dù tôi có ý định tái tranh cử, nhưng tôi tin rằng việc tôi rút khỏi cuộc đua và chỉ tập trung vào nhiệm vụ tổng thống trong phần còn lại của nhiệm kỳ là vì lợi ích tốt nhất của đảng và nước Mỹ", ông Biden tuyên bố.

Người phát ngôn Nhà Trắng Andrew Bates cũng xác nhận, ông Biden không có ý định từ chức tổng thống sau khi tuyên bố rút lui khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng.

Theo người phát ngôn, Tổng thống Biden "mong muốn kết thúc nhiệm kỳ của mình và mang lại những kết quả mang tính lịch sử hơn cho người dân Mỹ".

"Tổng thống Biden thừa hưởng một nền kinh tế rơi tự do, tỷ lệ tội phạm bạo lực tăng vọt và các liên minh tan vỡ từ người tiền nhiệm. Ông đã xoay chuyển tình thế đó để mang lại tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh nhất thế giới và tỷ lệ tội phạm bạo lực thấp nhất trong gần 50 năm, đồng thời đưa NATO lớn mạnh hơn bao giờ hết", người phát ngôn Nhà Trắng nói.

Theo RT