1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Biden bổ nhiệm tân Chánh văn phòng Nhà Trắng

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Tổng thống Joe Biden đã chọn cựu điều phối viên chống đại dịch Covid-19 Jeff Zients làm tân Chánh văn phòng Nhà Trắng.

Tổng thống Biden bổ nhiệm tân Chánh văn phòng Nhà Trắng - 1
Tân Chánh văn phòng Nhà Trắng Jeff Zients (Ảnh: Reuters).

Reuters đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 27/1 đã quyết định lựa chọn cựu điều phối viên chống đại dịch Covid-19 Jeff Zients làm tân Chánh văn phòng Nhà Trắng, thay thế người tiền nhiệm Ron Klain.

Trong quyết định của mình, ông Biden cho biết kiến thức về quản lý y tế và kinh tế chính là những điểm mạnh của tân Chánh văn phòng Nhà Trắng và được Tổng thống Mỹ đánh giá rất cao.

"Tôi đã chứng kiến Jeff Zients giải quyết những vấn đề khó khăn nhất của chính phủ", Tổng thống Biden tuyên bố.

Ông Zients, 56 tuổi, từng giữ vai trò Giám đốc của Hội đồng Kinh tế Quốc gia và trợ lý chính sách kinh tế của Tổng thống Barack Obama. Ông cũng tham gia hoạch định chính sách chăm sóc y tế cho cựu Tổng thống thứ 44 của nước Mỹ.

Trước khi tham gia công tác chính quyền, ông có gần 20 năm làm việc trong lĩnh vực tư nhân và từng là giám đốc điều hành của Cranemere, một quỹ đầu tư trị giá nhiều tỷ USD. Ông có bằng cử nhân từ Đại học Duke.

Trước đó, hôm 21/1, Chánh văn phòng Nhà Trắng Ron Klain tuyên bố sẽ từ chức vào ngày 8/2 tới.

"Đây là lựa chọn của tôi nhưng thực sự nó là một lựa chọn khó khăn khi nói lời tạm biệt với những người mà tôi thực sự quan tâm", ông Klain chia sẻ.

Ông Klain, 61 tuổi, là một nhân vật có lịch sử làm việc lâu dài tại Nhà Trắng khi từng đảm nhiệm vị trí Chánh văn phòng cho 2 Phó Tổng thống Al Gore và Joe Biden. Sau khi ông Biden đắc cử tổng thống Mỹ, ông Klain đã ngay lập tức được lựa chọn cho chức vụ "người gác cổng" của Nhà Trắng.

Theo Reuters