1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tổng thống Ấn Độ chia buồn nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh từ trần

(Dân trí) - Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc sau khi nhận được tin nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh từ trần.

Tổng thống Ấn Độ chia buồn nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh từ trần - 1

Tổng thống nước Cộng hòa Ấn Độ Ram Nath Kovind (Ảnh: PTI)

Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội ngày 3/5 đã phát đi thư chia buồn của Tổng thống nước Cộng hòa Ấn Độ, ngài Ram Nath Kovind gửi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trước sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.

“Tôi xin bày tỏ sự tiếc thương vô cùng sâu sắc về sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, ngài Lê Đức Anh vào ngày 22/4/2019. Trong thời khắc đau buồn này, tôi mong muốn được chia sẻ nỗi đau ấy với Chính phủ và nhân dân Việt Nam cùng gia đình và bạn bè của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh”, thư chia buồn của Tổng thống Ram Nath Kovind cho hay.

Trong thư chia buồn, Tổng thống Ram Nath Kovind nhấn mạnh: “Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh là một chính khách phi thường và một người bạn tốt của Ấn Độ. Sự ra đi của Chủ tịch nước Lê Đức Anh là một mất mát lớn đối với Chính phủ và Nhân dân Việt Nam”.

Tổng thống Ram Nath Kovind khẳng định “sự đóng góp của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh trong việc làm sâu sắc hơn tình hữu nghị lâu dài và đa dạng của Ấn Độ - Việt Nam sẽ luôn được nhớ đến”.

“Trong thời khắc khó khăn này, tôi cầu nguyện Đấng tối cao sẽ ban sức mạnh cho gia đình nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh cùng những người bạn và nhân dân Việt Nam để vượt qua nỗi đau này”, thư chia buồn viết.

Đại tướng Lê Đức Anh, sinh năm 1920, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, từ trần ngày 22/4/2019. Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh diễn ra sáng nay, 3/5, tại Hà Nội, TP.HCM và Thừa Thiên Huế. Ông sẽ an nghỉ tại khu K1 nghĩa trang TP.HCM.

Thành Đạt