1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng giám mục Nguyễn Văn Nhơn được Giáo hoàng Francis phong Hồng y

(Dân trí) - Giáo hoàng Francis ngày 4/1 đã thông báo tấn phong 20 hồng y mới, trong đó có Tổng giám mục giáo phận Hà Nội Phêrô Nguyễn Văn Nhơn.

Các tân hồng y sẽ được chính thức tấn phong vào ngày 14/2 tới. (Ảnh
Các tân hồng y sẽ được chính thức tấn phong vào ngày 14/2 tới. (Ảnh: BBC)

Các hồng y mới được tấn phong tới từ các quốc gia như Tonga, Ethiopia, Myanmar, Việt Nam...

Trong số 20 người được bổ nhiệm có 15 người dưới 80 tuổi, tức là có đủ điều kiện để tham gia bỏ phiếu mỗi khi các hồng y họp mật nghị để bầu tân giáo hoàng.

Danh sách tân hồng y cũng bao gồm 5 tổng giám mục và giám mục đã về hưu, vốn có đóng góp lớn trong việc phục vụ Tòa thánh và Giáo hội. Những người này sẽ tham gia Hồng y đoàn nhưng đều đã trên 80 tuổi nên không thể tham gia mật nghị bầu giáo hoàng mới.

Giáo hoàng Francis cho hay việc bổ nhiệm các hồng y mới từ 14 quốc gia ở mỗi lục địa cho thấy "mối liên hệ không thể chia tách" của Vatican với Giáo hội khắp thế giới.

Các tân hồng y sẽ được chính thức tấn phong vào ngày 14/2 tới.
 
Tổng giám mục giáo phận Hà Nội Phêrô Nguyễn Văn Nhơn. (Ảnh: Tổng giáo phận Hà Nội)
Tổng giám mục giáo phận Hà Nội Phêrô Nguyễn Văn Nhơn. (Ảnh: Tổng giáo phận Hà Nội)

Tổng giám mục Hà Nội, Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, sinh năm 1938. Ông được bổ nhiệm làm Giám mục giáo phận Đà Lạt từ tháng 3/1994 và từ tháng 4/2010 được bổ nhiệm làm Tổng giám mục phó tổng giáo phận Hà Nội. Ngày 13/5/2014, ông trở thành Tổng giám mục tổng giáo phận Hà Nội.

An Bình
Theo BBC