1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tòa tối cao Philippines yêu cầu chính phủ bảo vệ Biển Đông

(Dân trí) - Tòa án tối cao Philippines đã phát lệnh yêu cầu chính phủ và các cơ quan an ninh của nước này có động thái bảo vệ môi trường tại các khu vực đang tranh chấp với Trung Quốc trên Biển Đông.

Tòa tối cao Philippines yêu cầu chính phủ bảo vệ Biển Đông - 1

Một nhà hoạt động Philippines chuẩn bị đi tàu lên cắm cờ Philippines tại bãi cạn Scarborough trong khi bị tàu của cảnh sát biển Trung Quốc áp sát bên cạnh (Ảnh: Straitstimes)

Theo Reuters, Tòa án tối cao Philippines ngày 3/5 đã phát lệnh yêu cầu lãnh đạo của các bộ quan trọng, lực lượng tuần duyên, hải quân và cảnh sát thực thi các công ước quốc tế cũng như nội luật để bảo vệ các bãi đá và sinh vật biển trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) 200 hải lý của Philippines.

Động thái trên của tòa nhằm giải quyết những khúc mắc của ngư dân Philippines về việc chính quyền nước này không có hành động nào để đối phó với hoạt động phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông.

Lệnh do Tòa án tối cao Philippines đưa ra áp dụng với 3 khu vực là bãi cạn Scarborough, bãi Cỏ Mây và đá Vành Khăn, trong đó bãi Cỏ Mây và đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Tuy nhiên, tòa không đưa ra khung thời gian thực hiện cũng như cách thức để các cơ quan chức năng Philippines thực thi lệnh này.

Là khu vực tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines từ nhiều năm nay, bãi cạn Scarborough bị Bắc Kinh chiếm giữ từ năm 2012 và thường xuyên ngăn cản ngư dân Philippines tới gần ngư trường dồi dào này. Trong khi đó, Philippines đang chiếm đóng trái phép bãi Cỏ Mây, còn Vành Khăn là một trong 3 đá bị Trung Quốc bồi đắp phi pháp thành đảo nhân tạo và ngang nhiên trang bị radar, boong-ke cũng như tên lửa đất đối không.

Lệnh của tòa án tối cao Philippines được đưa ra sau khi các cộng đồng ngư nghiệp từ hai tỉnh của Philippines đệ đơn khiếu nại, tố cáo các hành động xây đảo và đánh bắt của Trung Quốc trên Biển Đông vi phạm phán quyết của tòa án quốc tế ở Hà Lan năm 2016.

Đây là động thái cứng rắn hiếm hoi của tòa án Philippines trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Rodrigo Duterte đang thắt chặt quan hệ với Trung Quốc để tiếp cận các ưu đãi về kinh tế và gói đầu tư lớn từ Bắc Kinh.

Thành Đạt

Tổng hợp