1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tòa án Thổ Nhĩ Kỳ chặn trang web đăng tranh biếm họa của Charlie Hebdo

(Dân trí) - Một tòa án của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 14/1 đã ra lệnh chặn các trang web đăng tải trang bìa của tạp chí châm biếm Pháp Charlie Hebdo số mới nhất, trong đó có tranh biếm họa nhà tiên tri Mohammed.

Một số trang web Thổ Nhĩ Kỳ đăng ảnh bìa của tạp chí

Một số trang web Thổ Nhĩ Kỳ đăng ảnh bìa của tạp chí Charlie Hebdo số ra ngày 14/1 đã bị tòa án ra lệnh chặn. (Ảnh: AP)

Hãng thông tấn bán chính thức Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 14/1 cho hay một số trang web tại nước này đã bị tòa án ra lệnh chặn sau khi đăng trang bìa số báo Charlie Hebdo mới nhất, có hình biếm họa của nhà tiên tri Mohammed, khiến đại bộ phận dân số theo đạo Hồi của nước này phẫn nộ.

Theo CIA World Facebook, Thổ Nhĩ Kỳ có dân số 82 triệu người, 99,8% trong số đó theo đạo Hồi.

Phó thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Yalcin Akdogan cũng chia sẻ quan điểm của ông trên mạng xã hội Twitter: “Những ai xuất bản các bức hình về nhà tiên tri đáng kính là những kẻ không tôn trọng những giá trị thiêng liêng của đạo Hồi”. Ông cũng nói thêm, “đó là một hành động mang tính khiêu khích và nổi loạn”.

Tạp chí châm biếm Charlie Hebdo, sau vụ thảm sát kinh hoàng vào tuần trước, đã xuất bản số mới vào ngày 14/1. Trang bìa ấn phẩm mới nhất của tuần báo này khắc họa nhà tiên tri Mohammed đang nhỏ lệ, tay cầm biểu ngữ “Tôi là Charlie” và phía trên là dòng chữ “Mọi chuyện đều được tha thứ”.

Trước đó đúng một tuần, trong buổi họp mặt các nhân viên tại tòa soạn ở Paris trưa ngày 7/1, hai tay súng bịt mặt đã tấn công tòa báo Charlie Hebdo, xả súng làm 12 người thiệt mạng. Trong khi nhả đạn, hai kẻ này luôn miệng hô "trả thù cho nhà tiên tri".

Trong một diễn biến mới nhất, tổ chức al-Qaeda trên bán đảo ẢRập (AQAP) đã tung lên mạng một video thừa nhận trách nhiệm trong vụ xả súng đẫm máu này. AQAP cho hay chúng đã tiến hành vụ tấn công trưa ngày 7/1 dưới sự chỉ đạo của Ayman al-Zawahiri, thủ lĩnh tối cao của mạng lưới khủng bố khét tiếng al-Qaeda.

Thoa Phạm
Theo Anadolu