1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tình báo Mỹ ngày càng khó nắm bắt chiến dịch quân sự của Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Dù liên tục cấp vũ khí cho Ukraine nhưng Mỹ ngày càng khó nắm bắt chiến lược, hoạt động quân sự của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, New York Times cho biết.

Tình báo Mỹ ngày càng khó nắm bắt chiến dịch quân sự của Ukraine - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rời đi sau một cuộc họp báo ngày 23/4 (Ảnh: NYT).

Theo New York Times, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cập nhật gần như hàng ngày trên mạng xã hội về tình hình xung đột với Nga. Các video đăng tải cho thấy hiệu quả của vũ khí phương Tây chuyển cho quân đội Ukraine.

Mặc dù vậy, các cơ quan tình báo của Mỹ nắm được ít thông tin hơn những gì họ mong muốn về hoạt động quân sự của Ukraine, thậm chí ít hơn những gì họ nắm được về chiến dịch của Nga, từ kế hoạch hành động, thắng lợi và thất bại của họ, New York Times dẫn lời các quan chức và cựu quan chức Mỹ cho hay.

Các nước thường bảo mật thông tin về các hoạt động an ninh, nhưng việc Mỹ thiếu thông tin về tình hình hiện nay của quân đội Ukraine khiến chính quyền của Tổng thống Joe Biden khó khăn hơn trong việc quyết định phương án viện trợ quân sự.

Giới chức Mỹ nói rằng, chính quyền Ukraine cung cấp cho họ rất ít thông tin mật hoặc chi tiết về các kế hoạch hành động. Kiev cũng thừa nhận, họ không thể chia sẻ mọi thứ với Washington. Một lý do nữa khiến Washington khó thu thập thông tin về chiến dịch của Ukraine đó là tình trạng mây mù làm hạn chế hiệu quả của các vệ tinh.

Mỹ được cho là cung cấp dữ liệu tình báo cập nhật theo thời gian thực cho Ukraine về vị trí của lực lượng Nga và Kiev có thể tận dụng thông tin đó cho các kế hoạch tấn công hoặc tăng cường phòng thủ. Ngược lại, thậm chí trong cả các cuộc trao đổi cấp cao với quân đội Mỹ, giới chức Ukraine chỉ chia sẻ về mục tiêu chiến lược của họ mà không phải các kế hoạch hành động cụ thể.

"Chúng ta thực sự nắm được bao nhiêu thông tin về chiến dịch của Ukraine. Ai có thể tự tin khẳng định nắm được Ukraine thiệt hại bao nhiêu binh sĩ, bao nhiêu khí tài", Beth Sanner, một cựu quan chức tình báo cấp cao của Mỹ, bình luận.

Avril Haines, giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ, trong phiên điều trần trước Thượng viện tháng trước, cũng cho biết: "Thực tế chúng ta nắm rõ về chiến dịch của Nga hơn là của Ukraine".

Do vậy, Mỹ phải tìm cách thu thập thêm thông tin từ các nguồn khác như từ các chương trình huấn luyện cho binh sĩ Ukraine, trong các phát ngôn công khai của Tổng thống Zelensky hoặc qua một bên thứ ba.

Bất chấp sự thiếu hụt về thông tin này, Mỹ vẫn quyết định cung cấp những vũ khí mạnh hơn cho Ukraine như pháo phản lực phóng loạt. Một câu hỏi đặt ra là Ukraine sẽ sử dụng chiến lược nào cho mặt trận Donbass hiện nay: rút quân hay chấp nhận rủi ro để lực lượng Nga bao vây.

Những ngày gần đây, Ukraine bắt đầu cung cấp nhiều thông tin về chiến trường hơn. Tổng thống Zelensky thừa nhận, mỗi ngày có khoảng 100 binh sĩ Ukraine tử trận ở miền Đông và rằng Nga đã kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ của nước này.

Theo New York Times
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine