1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

New York Times: Tình báo Mỹ giúp Ukraine truy tìm tướng Nga

Minh Phương

(Dân trí) - New York Times dẫn lời giới chức cấp cao của Mỹ nói rằng, nước này đã cung cấp thông tin tình báo về các tướng lĩnh của Nga cho quân đội Ukraine trong cuộc xung đột kéo dài hơn 2 tháng qua.

New York Times: Tình báo Mỹ giúp Ukraine truy tìm tướng Nga - 1

Một xe tăng Nga ở ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine hồi đầu tháng 4 (Ảnh: New York Times).

Theo nguồn tin của New York Times, định vị mục tiêu là một phần trong nỗ lực của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden nhằm cung cấp thông tin tình báo thời gian thực trên chiến trường cho quân đội Ukraine để đối phó với đà tiến công của lực lượng Nga. Thông tin này cũng bao gồm những dự đoán kế hoạch di chuyển của lực lượng Nga dựa vào đánh giá của Mỹ về kế hoạch "động binh" của Moscow.

Tình báo quân đội Mỹ tập trung cung cấp thông tin về vị trí và các chi tiết khác liên quan đến trung tâm chỉ huy hành quân của Nga ở Ukraine. Dựa vào dữ liệu đó cùng với các thông tin tình báo của mình, quân đội Ukraine có thể tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào chỉ huy cấp cao của Nga.

Đến nay, Nga không phủ nhận hay xác nhận tướng cấp cao của họ tử trận tại Ukraine. Trong khi đó, giới chức Ukraine nói rằng khoảng 12 tướng Nga đã thiệt mạng trong cuộc xung đột kéo dài hơn 2 tháng qua giữa hai nước.

Các quan chức Mỹ từ chối tiết lộ cách thức mà Mỹ thu thập được thông tin về các sở chỉ huy của Nga ở Ukraine, nhưng suốt hơn 2 tháng qua, các cơ quan tình báo của Mỹ đã sử dụng nhiều nguồn khác nhau, trong đó có vệ tinh thương mại để theo dõi các động thái chuyển quân của Nga.

Tất nhiên, không phải tất cả các cuộc không kích của Ukraine nhằm hạ tướng Nga đều dựa vào thông tin tình báo của Mỹ. Washington được cho là tránh cung cấp dữ liệu tình báo liên quan đến các chỉ huy cấp cao nhất của Nga, để tránh nguy cơ xung đột trực tiếp với Moscow.

Thông thường, Mỹ cung cấp thông tin về hoạt động di chuyển của binh sĩ và khí tài Nga, giúp Ukraine xác định vị trí các mục tiêu quan trọng. Ngoài Mỹ, các nước NATO khác cũng hỗ trợ dữ liệu tình báo thời gian thực cho quân đội Ukraine.

Tại một cuộc họp báo mới đây, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby xác nhận, Washington đã và đang cung cấp dữ liệu tình báo mà Ukraine có thể sử dụng để tự bảo vệ mình. Giới chức Mỹ thừa nhận bắt đầu cung cấp thông tin tình báo cho Ukraine thậm chí trước khi Nga mở chiến dịch quân sự, ví dụ cảnh báo cuộc tấn công vào sân bay Hostomel ở phía Bắc thủ đô Kiev. 

Ngoài hỗ trợ tình báo, Mỹ cũng liên tục trang bị vũ khí, khí tài quân sự cho Ukraine. Mỹ đã bắt đầu cung cấp cho Kiev máy bay không người lái, lựu pháo, thay vì chỉ gửi tên lửa phòng không, tên lửa chống tăng vác vai.

Tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố, Washington sẽ tiếp tục hỗ trợ khí tài cho đến khi Ukraine đẩy lùi được lực lượng của Nga. "Chúng tôi muốn thấy lực lượng Nga suy yếu đến mức họ không thể làm những điều như đã và đang làm Ukraine một lần nữa", Bộ trưởng Austin nói.

Theo NYTimes
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine