Tình báo Mỹ: Israel đang cân nhắc tấn công phủ đầu cơ sở hạt nhân của Iran
(Dân trí) - Báo cáo của các các cơ quan tình báo Mỹ nhận định, Israel nhiều khả năng sẽ tìm cách tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran trong 6 tháng đầu năm 2025.
![Tình báo Mỹ: Israel đang cân nhắc tấn công phủ đầu cơ sở hạt nhân của Iran - 1 Tình báo Mỹ: Israel đang cân nhắc tấn công phủ đầu cơ sở hạt nhân của Iran - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/-DWcFIO84ZweVYXGzYRBHLpOl90=/thumb_w/1020/2025/02/13/101-640x400-1739410385879.jpg)
Các máy bay chiến đấu F-15 và F-16 của Israel và Mỹ bay cạnh nhau trên bầu trời miền nam Israel (Ảnh: TOI).
Theo WSJ, trong những ngày cuối cùng của chính quyền Tổng thống Joe Biden, các cơ quan tình báo Mỹ đã thống nhất kết luận rằng Israel đang cân nhắc tấn công phủ đầu vào các cơ sở hạt nhân của Iran trong năm nay.
Ngoài ra, một đánh giá tình báo khác được soạn thảo vào những ngày đầu tiên của chính quyền Donald Trump đương nhiệm cũng xác định Israel đang cân nhắc các cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran trong những tháng tới.
Báo cáo tình báo của Mỹ nhận định Israel có khả năng sẽ tìm cách tấn công các cơ sở hạt nhân Fordow và Natanz của Iran trong 6 tháng đầu năm 2025.
Trong khi đó, các quan chức quân sự Mỹ cho biết sự hỗ trợ của Washington, gồm cả vũ khí, là điều cần thiết để Israel thực hiện các cuộc tấn công như vậy.
Tình báo quân sự Mỹ đã đưa ra 2 lựa chọn mà Israel có thể phát động tấn công và đều liên quan đến việc Mỹ sẽ hỗ trợ dưới hình thức tiếp nhiên liệu trên không cũng như cung cấp thông tin tình báo, do thám và trinh sát.
Với lựa chọn thứ nhất, Israel sẽ tấn công các cơ sở hạt nhân từ ngoài vòng phòng không của Iran bằng tên lửa đạn đạo phóng đi từ các máy bay chiến đấu.
Lựa chọn thứ hai tiềm ẩn rủi ro cao hơn, đó là các máy bay chiến đấu của Israel sẽ xâm nhập không phận Iran, bay tới gần các địa điểm hạt nhân và thả bom phá boongke BLU-109. Tuần trước, chính quyền của Tổng thống Trump đã phê duyệt việc bán cho Israel những hệ thống dẫn đường cho những loại bom phá boongke này.
Thông tin tình báo trên được tiết lộ sau những bình luận gần đây của Tổng thống Trump rằng ông muốn đạt được thỏa thuận với Iran về chương trình hạt nhân của nước này hơn là để Israel tấn công các cơ sở hạt nhân của Tehran.
Năm 2018, trong nhiệm kỳ thứ nhất, ông Trump đã rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 giữa Iran và nhóm P5 + 1 (gồm 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và Đức), sau đó tái áp đặt các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt trong chiến dịch "gây sức ép tối đa" đối với Tehran.
Để đáp trả, Iran đã thực hiện nhiều bước đi nhằm thu hẹp việc tuân thủ thỏa thuận. Trong diễn biến liên quan mới nhất nhằm thúc đẩy chương trình hạt nhân của mình, Iran gần đây đã thông báo cho IAEA về ý định "gia tăng đáng kể" sản lượng uranium làm giàu lên tới 60%.
Trong nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump lại tái khẳng định chính sách "gây sức ép tối đa" của mình đối với Iran khi tuần trước ra quyết định áp đặt thêm các lệnh trừng phạt tài chính đối với các cá nhân và tổ chức bị cáo buộc tạo điều kiện cho việc vận chuyển dầu thô trị giá hàng trăm triệu USD từ Iran sang Trung Quốc.