1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tình báo Mỹ cáo buộc Nga cản đường vào Nhà Trắng của ông Biden

Minh Phương

(Dân trí) - Báo cáo vừa công bố của giới tình báo Mỹ cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 theo hướng có lợi cho cựu Tổng thống Donald Trump, gây trở ngại cho Tổng thống Joe Biden.

Tình báo Mỹ cáo buộc Nga cản đường vào Nhà Trắng của ông Biden - 1
Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) và cựu Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Getty).

Văn phòng Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ đầu tuần này đã ra báo cáo dài 15 trang về các cáo buộc can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ 2020. Báo cáo nói rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin "có thể đã chỉ đạo" chiến dịch nhằm gây tổn hại cho hoạt động tranh cử của ông Joe Biden, mặt khác tạo thuận lợi cho ông Donald Trump và theo đuổi một chiến dịch "lan truyền thông tin sai lệch" nhằm làm suy yếu niềm tin của dư luận vào hệ thống bầu cử của Mỹ.

Ví dụ, theo báo cáo, một số nhân vật được Nga hậu thuẫn như nghị sĩ Ukraine Andriy Derkach đã tìm cách hạ uy tín của ông Biden và con trai Hunter liên quan đến các hoạt động kinh doanh của nhà Biden ở Ukraine.

Báo cáo cũng cáo buộc Iran can thiệp vào bầu cử Mỹ 2020 với mục đích hạ bệ ông Trump, nhưng không tích cực tìm cách "ghi điểm" cho ông Biden. Quy mô chiến dịch can thiệp của Iran được đánh giá là nhỏ hơn so với của Nga.

Mặc dù báo cáo kết luận nhiều thế lực bên ngoài tìm cách can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ 2020, nhưng cũng nhấn mạnh "không có dấu hiệu nào cho thấy các thế lực bên ngoài tìm cách thay đổi bất cứ khía cạnh kỹ thuật nào của quá trình bỏ phiếu, trong đó có quy trình đăng ký cử tri, bỏ phiếu, kiểm phiếu và công bố kết quả".

Đây không phải lần đầu tiên Mỹ cáo buộc Nga can thiệp bầu cử. Giới tình báo Mỹ cũng từng cáo buộc Moscow can thiệp bầu cử tổng thống năm 2016 theo hướng có lợi cho ông Trump. Moscow đã kiên quyết bác bỏ cáo buộc.