1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tìm thấy virut HIV trong máu của cố tổng thống Arafat

Các bác sĩ nước ngoài và Israel sau khi nghiên cứu hồ sơ y khoa của cố tổng thống Palestine Yasser Arafat đã kết luận về ba nguyên nhân có thể gây ra cái chết của ông: AIDS, bị đầu độc hoặc một sự lây nhiễm.

Các hồ sơ bệnh án của  Yasser Arafat lần đầu tiên đã được công bố trong quyển sách The seventh war của các nhà báo Amos Harel và Avi Isacharoff, dự kiến được xuất bản tuần tới. Nhật báo Israel Haaretz đã đăng chương về cái chết của tổng thống Arafat.

 

Các báo cáo không vén được bức màn bí ẩn quanh cái chết của cố tổng thống Arafat, mà chỉ kể nguyên nhân dẫn tới cái chết là xuất huyết não, nhưng bổ sung rằng “một cuộc thảo luận giữa nhiều chuyên gia y khoa cho thấy nguyên nhân có thể là một sự phối hợp nhiều triệu chứng dẫn tới cái chết của ông”.

 

Bác sĩ riêng Ashraf al-Kurdi, người không được phép có mặt bên ông Arafat trong những tuần cuối đời ông, nói các bác sĩ Pháp đã tìm thấy virus HIV trong máu của Yasser Arafat.

 

Theo ông, virus này đã được cố tình đưa vào máu của Arafat để làm lạc hướng các dấu vết đầu độc như là nguyên nhân cái chết. Các quan chức Palestine như Dahlan và Jibril Rajoub trả lời tác giả quyển sách cũng khẳng định họ tin ông Arafat bị Israel đầu độc.

 

Họ nhắc lại Israel từng âm mưu đầu độc thủ lĩnh Hamas Khaled Meshal năm 1997  khi ông này tới Amman bằng mọi cách.

 

Theo các quan chức này, cố tổng thống Arafat không cảnh giác và ông thường dùng kẹo của những người tới thăm tặng mà không qua một giám sát y tế nào. Hiển nhiên, phủ thủ tướng Israel đã bác bỏ tin về việc đầu độc này.

 

Giáo sư Gil Lugassi, chủ tịch Hiệp hội Huyết học Israel, người đọc hồ sơ bệnh án của ông Arafat, thì cho rằng các triệu chứng mô tả là điển hình cho AIDS. “Một sự nhiễm trùng bắt đầu từ hệ tiêu hóa và nhanh chóng làm hỏng hệ thống đông máu là tiêu biểu của AIDS”.

 

Nhưng ông chỉ ra một điều bất hợp lý: Arafat đã trải qua hàng chục xét nghiệm máu nhưng lại không có một bằng chứng nào về xét nghiệm AIDS hay thậm chí là một cuộc tranh luận về nguyên nhân này.

 

Một bác sĩ Israel khác được đọc các hồ sơ mô tả những triệu chứng xuất hiện ở ông Arafat, bốn giờ sau bữa tối ngày 12/10/2004, một tháng trước khi Arafat chết. Hồ sơ cho thấy cái chết do bữa ăn đó gây ra: “Nó là một trường hợp cổ điển của ngộ độc thức ăn thường được dạy tại trường y”.

 

Ông bổ sung thêm rằng hồ sơ còn cho thấy ông Arafat bị ngộ độc liên tục bởi một loại vi khuẩn tiết ra chất độc mà theo ông, “những loại ngộ độc này lẽ ra phải được phát hiện bằng các xét nghiệm trên Arafat tại Ramallah và chữa trị bằng kháng sinh”.

 

Hồ sơ y khoa của Pháp trong khi đó cho thấy không có dấu vết độc tố nào trong cơ thể ông Arafat, nhưng các xét nghiệm lại không toàn diện cũng như không kiểm tra hết tất cả những loại chất độc mà người ta biết được.

 

Theo Duy Văn

Tuổi trẻ/Haaretz