1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tìm thấy thuốc nổ tại trang trại của tay súng Na Uy

(Dân trí) - Cảnh sát Na Uy hôm qua cho biết họ đã tìm thấy và phá hủy một lượng thuốc nổ tại trang trại của Anders Behring Breivik, thủ phạm 2 vụ tấn công tại Na Uy làm tổng cộng 76 người chết hồi tuần trước.

 
Tìm thấy thuốc nổ tại trang trại của tay súng Na Uy - 1

Anders Behring Breivik.

Theo cảnh sát, số thuốc nổ được phát hiện trong khi họ lục soát trang trại mà Breivik thuê tại ngôi làng Asta ở Hedmark, phía bắc thủ đô Oslo.

Họ không tiết lộ số thuốc nổ nặng bao nhiêu, là loại gì hay được tìm thấy ở đâu, nhưng nói thêm rằng cách tốt nhất là cho nổ chúng tại một khu vực an toàn tại trang trại hơn là di chuyển chúng.

Breivik, 32 tuổi, người đã lên kế hoạch về các vụ tấn công hôm thứ Sáu tuần trước một thời gian dài, đã thuê trang trại ở phía bắc Oslo để trồng các loại rau.

Báo chí Na Uy đưa tin, trang trại chỉ là vỏ bọc để anh ta mua các khối lượng lớn phân bón phục vụ việc chế tạo bom mà không bị nghi ngờ. Breivik đã mua 6 tấn phân bón kể từ đầu tháng 5, theo một công ty cung cấp phân bón cho trang trại của tên này.
 
Tìm thấy thuốc nổ tại trang trại của tay súng Na Uy - 2
Cảnh sát lục soát trang trại của Breivik ở phía bắc Oslo.

Breivik đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom tại khu tòa nhà chính phủ ở trung tâm Oslo và vụ xả súng bừa bãi trên một hòn đảo cách đó 65km.

Trong lần xuất hiện đầu tiên tại tòa hôm thứ 2, Breivik nói anh ta đang thực hiện một chiến dịch nhằm cứu Na Uy và Tây Âu khỏi một cuộc xâm lấn của người Hồi giáo và rằng cuộc tấn công nhằm vào chính phủ do Công đảng lãnh đạo và nhánh thanh niên của đảng này là “độc ác” nhưng “cần thiết”.

An Bình
Theo Xinhua