1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tìm thấy hộp đen máy bay Lào gặp nạn trên sông Mekong

(Dân trí) - Hộp đen trên chiếc máy bay của hãng hàng không Lào gặp nạn hôm 16/10 đã được tìm thấy ngày hôm qua 20/10, báo giới Campuchia cho biết. Thi thể của 41 trong số 49 người trên máy bay cũng đã được đưa lên bờ.

Các thợ lặn gặp nhiều khó khăn do nước đục và chảy xiết
Các thợ lặn gặp nhiều khó khăn do nước đục và chảy xiết

Thông tin vừa được tờ Bưu điện Phnompenh đăng tải dẫn nguồn tin của Cơ quan hàng không dân dụng Campuchia.

Trước đó, chiều ngày 16/10, chiếc ATR-72 của hãng hàng không Lào do cơ trưởng người Campuchia Yong Sam, 58 tuổi, điều khiển bay từ thủ đô Viêng-chăn tới tỉnh Champasak đã gặp nạn khi chuẩn bị hạ cánh. Máy bay lao vào bờ sông trước khi rơi xuống nước. Toàn bộ 49 hành khách và phi hành đoàn trên khoang được cho là đã tử vong.

Khim Sarun, một lãnh đạo của Cơ quan hàng không dân dụng Campuchia khẳng định, dữ liệu về chuyến bay và băng ghi âm giọng nói đã được tìm thấy và chuyển tới Pháp, để cho hãng ATR - một liên doanh sản xuất máy bay của Pháp và Ý kiểm tra.

Trong khi đó tại hiện trường, theo hãng tin AP, đến hôm qua đã có 41 thi thể được tìm thấy. Trong ngày thứ Bảy, các điều tra viên tai nạn hàng không của Pháp cũng đã tới hiện trường cùng với một đội điều tra của nhà sản xuất.

Ngoài ra các thợ lặn của hải quân Thái Lan cũng đang hỗ trợ việc tìm kiếm.

Phát biểu với báo giới, phó tổng giám đốc Cục hàng không dân dụng Lào Yakua Lopangkao cho biết, các điều tra viên đã dùng máy sonar và các thiết bị bắt được tín hiệu từ dưới nước. Qua đó họ đã thu hẹp phạm vi tìm kiếm khu vực “chúng tôi tin rằng có thể là vị trí của hộp đen”.

Nhưng vào thời điểm đó ông Lopangkao cho biết “nước sâu và đầy bùn, dòng chảy lại rất mạnh” khiến việc tìm kiếm khó khăn.

Theo thông tin từ hãng hàng không, có 44 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn trên khoang trước khi gặp nạn. Ngoài 16 người Lào, máy bay còn chở theo nhiều công dân Pháp Úc, Thái Lan, Hàn Quốc, Việt nam, Trung Quốc, Malaysia, Đài Loan và Mỹ.

Thanh Tùng
Tổng hợp