1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tiểu Hoàng tử Anh đã được đặt tên

(Dân trí) - Hoàng tử William và Công nương Catherine đã đặt tên con đầu lòng của họ là George Alexander Louis, cung điện Kensington cho biết.

Em bé hoàng gia có tên đầy đủ là George Alexander Louis.

Em bé hoàng gia có tên đầy đủ là George Alexander Louis.

Người đứng thứ 3 theo thứ tự kế vị ngai vàng nước Anh, vốn chào đời hôm 22/7, sẽ mang tước hiệu là Hoàng tử George của xứ Cambridge.

Trước khi có thông báo chính thức của cung điện Kensington, George cũng là cái tên được đặt cược nhiều nhất.

Vợ chồng Hoàng tử William trước đó cũng được dự đoán là sẽ chọn một cái tên hoàng gia truyền thống cho con trai họ vì các em bé hoàng gia thường mang tên lịch sử, vốn được truyền từ đời này sang đời khác.

Cho tới nay, nước Anh đã có 6 vị vua mang tên George, gần đây nhất là cha của Nữ hoàng Elizabeth II, mặc dù tên thánh của ông là Albert và được các thành viên gia đình gọi là Bertie.
 
Em bé hoàng gia có tên đầy đủ là George Alexander Louis.
Công nương Catherine hôm 24/7 đã rời cung điện hoàng gia để về ở cùng nhà ngoại thời gian đầu sau sinh.

Tên của Hoàng tử George được công bố khá sớm so với các em bé hoàng gia trước đây.

Vợ chồng Thái tử Charles từng mất 7 ngày mới chọn được tên cho Hoàng tử William vào năm 1982. Trong khi đó, tên của Thái tử Charles chỉ được công bố 1 tháng sau khi ông chào đời năm 1948.

Nữ hoàng Anh Elizabeth II hôm qua đã được thông báo về tên của Hoàng tử George khi bà tới thăm em bé lần đầu tiên.

Cũng trong ngày hôm qua, vợ chồng hoàng tử William và con đầu lòng đã chuyển về nhà ngoại của Công nương Catherine tại Bucklebury, Berkshire sau khi nghỉ một đêm tại cung điện Kensington.

Vợ chồng Hoàng tử William được cho là muốn sống cùng gia đình Công nương Catherine giai đoạn đầu sau sinh nhưng chưa rõ họ sẽ ở đó trong bao lâu.

Hoàng tử William có 2 tuần nghỉ phép trước khi trở lại công việc ở Anglese, xứ Wales, nơi anh là phi công tìm kiếm và cứu hộ của không quân hoàng gia.

An Bình
Theo BBC