1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tiết lộ thú vị của Tổng thống Séc về ông Putin

(Dân trí) - Mặc dù là những nguyên thủ cấp cao nhất của các quốc gia, Tổng thống Séc Milos Zeman và người đồng cấp Nga Vladimir Putin cũng có những giây phút pha trò vui vẻ trong cuộc gặp bên lề hội nghị quốc tế tại Trung Quốc hôm 14/5.

Tiết lộ thú vị của Tổng thống Séc về ông Putin

Tổng thống Séc Milos Zeman và người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp tại Trung Quốc ngày 14/5 (Ảnh: RT)
Tổng thống Séc Milos Zeman và người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp tại Trung Quốc ngày 14/5 (Ảnh: RT)

Tổng thống Séc Milos Zeman, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 14/5 đã có cuộc trò chuyện riêng bên lề Diễn đàn “Một vành đai, một con đường” tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Trong cuộc trò chuyện này, ông Zeman, một người nổi tiếng với phong cách vui vẻ, đã từ chối sự giúp đỡ của phiên dịch viên, thay vào đó, ông tự pha trò với người đồng cấp Nga và nói bằng tiếng Nga, theo RT.

“Ngoại trưởng Lavrov - ông là một người nghiện thuốc giống như tôi, nhưng Tổng thống của ông đã cấm đoán việc đó”, Tổng thống Zeman, 72 tuổi, nói với Ngoại trưởng Nga.

“Tôi không yêu cầu (Ngoại trưởng Lavrov) như vậy!”, Tổng thống Putin nói với ông Zeman.

“Chính Duma (Hạ viện Nga) đã cấm việc đó”, Ngoại trưởng Lavrov bình luận về câu nói của Tổng thống Zeman.

Đây không phải lần đầu tiên các lãnh đạo cấp cao của Séc và Nga trò chuyện với nhau về vấn đề nghiện thuốc lá của người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga. Trước đó, trong chuyến thăm tới Moscow vào năm 2015, khi ông Zeman và ông Lavrov gặp nhau, tổng thống Séc tiết lộ rằng ông đã bắt gặp ngoại trưởng Nga ở trong căn phòng dành riêng cho những người hút thuốc và nhìn thấy Tổng thống Putin công khai hối thúc ông Lavrov bỏ thuốc.

Cũng trong cuộc gặp tại Bắc Kinh hôm qua, khi Tổng thống Nga và Tổng thống Séc đi bộ cùng nhau, hai nhà lãnh đạo nghe thấy một loạt âm thanh từ các máy ảnh đang hoạt động của đoàn báo chí theo sau họ. Tổng thống Zeman đã nói đùa với người đồng cấp Nga rằng: “Có quá nhiều nhà báo ở đây, chúng ta nên “khử” bớt họ”.

Đáp lại, Tổng thống Putin nói đùa, kèm theo một nụ cười: “Có thể không khử họ, nhưng hãy khiến cho một vài người trong số họ bị sa thải”. Sau đó, ông chủ Điện Kremlin đã mời Tổng thống Zeman tới thăm Nga vào cuối năm nay.

Thành Đạt

Tổng hợp