1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tiêm kích Su-34 Nga ném bom, phá hủy căn cứ của lính đánh thuê ở Kharkov

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Quân đội Nga tuyên bố đã sử dụng tiêm kích Su-34 để phá hủy một căn cứ của lực lượng lính đánh thuê nước ngoài tại Kharkov, Đông Bắc Ukraine.

Tiêm kích Su-34 Nga ném bom, phá hủy căn cứ của lính đánh thuê ở Kharkov - 1

Tiêm kích bom Su-34 của Nga trong một nhiệm vụ tác chiến (Ảnh: Sputnik).

Trong một tuyên bố được đưa ra hôm 8/5, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định tiêm kích tấn công mặt đất Su-34 của Không quân nước này đã ném bom dẫn đường, qua đó phá hủy một căn cứ của lực lượng lính đánh thuê nước ngoài tại khu vực Kharkov, Đông Bắc Ukraine.

"Tổ bay của tiêm kích bom Su-34 đã ném những quả bom một cách chính xác xuống vị trí tập trung quân của các lính đánh thuê nước ngoài tại khu vực làng Ivanovka ở Kharkov", một người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga nói.

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ một tổ hợp phòng không Osa của quân đội Ukraine đã bị phá hủy bởi máy bay không người lái (UAV) cảm tử Lancet của Moscow. Ngoài ra, các nỗ lực tấn công của Kiev tại mặt trận Kupyansk cũng đã bị đẩy lùi bởi lực lượng phòng thủ thân Nga trong khu vực.

Bộ Quốc phòng Ukraine hiện chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên.

Về "Thú mỏ vịt" Su-34, được thiết kế với vai trò của một máy bay tiêm kích bom, có thể mang theo 8 tấn bom, tên lửa dẫn đường có độ chính xác trên 4.000 km, nó được đánh giá là một trong những máy bay tiêm kích tấn công mặt đất hàng đầu thế giới. Ngoài ra, tiêm kích này cũng sở hữu một khả năng không chiến không thể xem thường.

Các máy bay Su-34 của Nga thường được trang bị Khibiny, một hệ thống tác chiến tác chiến điện tử trên không. Một máy bay chiến đấu với hệ thống Khibiny trên bo mạch có thể dễ dàng tàng hình trước radar của đối phương. Trường vô tuyến điện tử bảo vệ mà hệ thống này tạo ra xung quanh máy bay được cho là sẽ làm tên lửa của đối phương trượt mục tiêu. Ngoài ra, hệ thống Khibiny còn có thể giúp kiểm soát hệ thống khí tài trên máy bay Su-34, tạo mồi nhử gây nhiễu và phá vỡ hệ thống phòng không nhiều lớp của đối phương.

Bộ Quốc phòng Nga vào tháng 5/2022 tiết lộ các hệ thống tác chiến Khibiny trên tiêm kích Su-34 sẽ được nâng cấp lại dựa trên kinh nghiệm thực tế thu được từ hoạt động tác chiến tại Ukraine.

"Hệ thống tác chiến điện tử Khibiny sẽ được nâng cấp để tăng cường khả năng hoạt động độc lập của tiêm kích bom Su-34. Vai trò của phi công sẽ được tối giản sau lần nâng cấp này", nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Tiêm kích Su-34 Nga ném bom, phá hủy căn cứ của lính đánh thuê ở Kharkov - 2

Hình ảnh được cho là xác cường kích bom Su-34 của Nga bị bắn rơi tại Nikopol (Ảnh: Twitter).

Vào đầu tháng 3/2023, quân đội Ukraine tuyên bố đã bắn rơi một máy bay Su-34 của Nga tại khu vực Nikopol. Theo Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, máy bay này rơi gần thành phố Enakievo sau khi trở về từ một nhiệm vụ chiến đấu ở gần khu vực được Nga kiểm soát tại Donetsk. Khi bị bắn hạ, máy bay của Nga do 2 phi công điều khiển và một trong số họ đã thiệt mạng.

Theo Sputnik