1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cường kích Su-25 Nga khai hỏa, phá hủy thiết giáp Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nga công bố video máy bay chiến đấu Su-25 tấn công các mục tiêu quân sự của Ukraine trong cuộc giao tranh.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 7/5 công bố video cường kích Su-25 phá hủy các công sự kiên cố được ngụy trang và xe thiết giáp của lực lượng vũ trang Ukraine trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Hình ảnh từ video cho thấy máy bay Su-25 xuất kích, khai hỏa vào các mục tiêu của đối phương.

Cường kích Su-25 Nga khai hỏa, phá hủy thiết giáp Ukraine (Nguồn: Sputnik).

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các máy bay Su-25 đã thực hiện cuộc tấn công bằng tên lửa, thả pháo sáng mồi nhử, sau đó quay trở lại vị trí xuất phát ở sân bay.

Su-25 là máy bay tấn công mặt đất, được thiết kế để yểm trợ cho các lực lượng mặt đất cả ban ngày và ban đêm. Hiện nay, quân đội Nga biên chế các phiên bản Su-25 gồm Su-25SM, Su-25SM3 và Su-25UB.

Là cường kích với nhiệm vụ tấn công các mục tiêu của Ukraine trên mặt đất, máy bay Su-25 của Nga phải đương đầu với rất nhiều thách thức, đặc biệt từ các hệ thống tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) mà phương Tây đã viện trợ cho Ukraine. Su-25 được thiết kế để tấn công trực tiếp và hỗ trợ cận chiến, với tốc độ tối đa khoảng 956km/h và trần bay 6.700m.

Cường kích Su-25 Nga khai hỏa, phá hủy thiết giáp Ukraine - 1

Cường kích Su-25 (Ảnh: Sputnik).

Ngoài một khẩu pháo hai nòng 30mm với 250 đạn pháo, Su-25 có thể mang hơn 4 tấn đạn dược, bao gồm tên lửa, rocket, bom điều khiển và không điều khiển, thậm chí cả pháo bổ sung. Su-25 được trang bị các tấm thép và titan dày từ 6mm đến 25mm xung quanh buồng lái, các bộ phận của thân máy bay và cánh, cũng như các bình nhiên liệu. 

Trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Nga thường sử dụng cường kích Su-25 trong các nhiệm vụ cận chiến. Cường kích Nga thường đi theo cặp và có trực thăng quân sự yểm trợ.

Để tránh bị radar đối phương phát hiện, Su-25 của Nga thường bay ở tầm thấp so với mặt đất khi làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, chiến thuật này cũng có rủi ro nhất định khi các hệ thống MANPADS của Ukraine khai hỏa trên chiến trường. 

Việc Su-25 hoạt động quá gần mặt đất khiến máy bay này trở thành mục tiêu tấn công của hệ thống phòng không Ukraine. Ukraine từng tuyên bố bắn rơi một số máy bay Su-25 của Nga.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga hôm 5/5 cũng đăng video xe tăng chiến đấu chủ lực T-80 tấn công các mục tiêu của Ukraine trong trận chiến ở thành phố Bakhmut. Bakhmut hiện là mặt trận giao tranh khốc liệt nhất tại chiến trường Ukraine.

Xe tăng T-80 Nga tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine

Trong chiến dịch quân sự tại Ukraine, ngoài gửi các mẫu xe tăng hiện đại tới chiến trường như T-90, Nga cũng đưa tới những chiếc T-80.

Xe tăng T-80 được chế tạo dựa trên xe tăng T-64 cũ của quân đội Nga. Tuy nhiên, điểm khác biệt chính của T-80 so với các xe tăng Liên Xô khác là ở động cơ tua-bin khí. T-80 cũng là xe tăng Nga đầu tiên sử dụng tính năng bảo vệ động tích hợp.

T-80 được chế tạo chủ yếu để tấn công xe bọc thép, binh lính, công sự và trực thăng bay thấp của đối phương trong mọi thời tiết và thời điểm trong ngày. T-80 có nhiều lớp bảo vệ, với giáp phản ứng nổ tích hợp (ERA) có thể chống lại các đòn tấn công trực tiếp.

Cường kích Su-25 Nga khai hỏa, phá hủy thiết giáp Ukraine - 2

Xe tăng T-80 của Nga (Ảnh: Wikipedia).

Dù xe tăng chiến đấu chủ lực phương Tây hiện đại hơn nhiều so với T-80, nhưng các chuyên gia chỉ ra rằng T-80 có thể tác chiến trong tuyết và lạnh giá tốt hơn các vũ khí của Mỹ, Anh và Đức. Điều này có thể mang lại lợi thế cho T-80 trên chiến trường, nhất là trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. 

Theo Sputnik