1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tiêm kích Su-27, trận địa S-300 Ukraine bốc cháy dưới hỏa lực Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Tiêm kích Su-27, trận địa S-300 Ukraine bốc cháy trong đòn tập kích của Nga

Bộ Quốc phòng Nga hôm 12/6 cho biết Moscow đã tiến hành các cuộc tấn công tầm xa và tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào nhiều mục tiêu khác nhau của lực lượng vũ trang Ukraine, bao gồm một căn cứ không quân, song không cung cấp chi tiết về địa điểm.  

Trước đó, truyền thông Ukraine đã đưa tin về vụ nổ ở thành phố Mirgorod thuộc vùng Poltava, nơi có một sân bay quân sự lớn.

Tiêm kích Su-27 Ukraine bị phá hủy trong trận tập kích của Nga

Phóng viên chiến trường người Nga Andrey Rudenko đã công bố một đoạn video ngắn trên kênh Telegram hôm 12/6, trong đó dường như cho thấy tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander đã phá hủy một máy bay chiến đấu Su-27. Đoạn video được quay từ góc nhìn toàn cảnh bằng máy bay không người lái trinh sát. Ông nói thêm rằng đó là căn cứ không quân ở Mirgorod.

"Gần đó bạn có thể thấy một đống mảnh vỡ máy bay từ các cuộc tấn công trước đây vào sân bay này", Rudenko cho biết.

Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố đoạn video cho thấy cuộc tấn công của tên lửa Iskander vào hệ thống phòng không S-300 ở khu vực gần sân bay Mirgorod, nằm ở làng Polyvyanoye. Hệ thống phòng không này bao phủ sân bay nằm ở phía tây. Cảnh quay từ máy bay không người lái cho thấy một vụ nổ và những cột khói lớn bốc lên cao.

Nga tập kích bắn cháy tổ hợp S-300 Ukraine

Được phát triển dưới thời Liên Xô và triển khai lần đầu vào năm 1979, tên lửa S-300 được thiết kế với nhiệm vụ phòng thủ không phận, bảo vệ các cơ sở công nghiệp và hành chính lớn, các căn cứ quân sự và kiểm soát không phận chống lại máy bay tấn công của đối phương.

Các hệ thống S-300 của Ukraine cũng có nhiều phiên bản cải tiến được trang bị các loại tên lửa và radar dẫn đường hiện đại hơn, tăng cường khả năng đối phó với các biện pháp tác chiến điện tử cũng như các thiết bị bay tầm thấp của đối phương.

Trong khi Ukraine chỉ có S-300 trong kho vũ khí, Nga cũng vận hành các hệ thống S-400 và S-500 tiên tiến hơn.

Nhiều chuyên gia ước tính số lượng tên lửa S-300 trong biên chế quân đội Ukraine hiện còn lại không nhiều. Vì vậy, chính quyền Ukraine liên tục kêu gọi các quốc gia đồng minh viện trợ thêm các tổ hợp S-300 cho quân đội nước này.

Nga thường xuyên sử dụng tên lửa Iskander trong các cuộc tập kích vào các mục tiêu ở Ukraine. Hệ thống này có khả năng phóng tên lửa mang đầu đạn thông thường hoặc đầu đạn hạt nhân.

Các cuộc tấn công của Nga diễn ra trong bối cảnh Kiev đang chuẩn bị tiếp nhận các máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ thiết kế từ một nhóm quốc gia thành viên NATO ở châu Âu. Bỉ, Đan Mạch, Na Uy và Hà Lan dự kiến sẽ chuyển giao vài chục máy bay từ đội bay tương ứng của họ.

Người đứng đầu Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine, ông Sergey Golubtsov, cho biết trong một cuộc phỏng vấn tuần trước rằng Kiev có ý định triển khai một số máy bay chiến đấu tại các căn cứ nước ngoài. Ông tuyên bố Ukraine không có đủ phi công để vận hành tất cả máy bay, vì vậy các máy bay dự phòng sẽ được tái triển khai từ các quốc gia NATO khi cần thiết.

Andrey Kartapolov, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga, cảnh báo bất kỳ căn cứ nào được Ukraine sử dụng để triển khai F-16 cho các nhiệm vụ chiến đấu đều bị Moscow coi là mục tiêu quân sự hợp pháp, bất kể đó là quốc gia nào.

Theo RT