1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tiêm kích Mỹ bắn rơi vật thể chưa xác định trên không phận Canada

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tiêm kích F-22 của Mỹ đã bắn rơi một vật thể chưa xác định bay trên bầu trời Canada, vật thể thứ 3 mà máy bay chiến đấu của Washington bắn rơi trong 7 ngày qua ở khu vực Bắc Mỹ.

Tiêm kích Mỹ bắn rơi vật thể chưa xác định trên không phận Canada - 1

Một máy bay chiến đấu F-22 (Ảnh: Quân đội Mỹ)

Newsweek đưa tin, tiêm kích F-22 của Mỹ đã bắn rơi một vật thể chưa xác định, bay cao trên khu vực phía bắc Canada hôm 11/2. Trước đó, Bộ Tư lệnh Phòng thủ Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD) đã xác nhận rằng họ đang theo dõi một vật thể bay trên khu vực không phận nói trên.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 11/2 xác nhận: "Tôi đã ra lệnh bắn rơi một vật thể không xác định đã xâm phạm không phận Canada. NORAD đã bắn hạ vật thể đó trên Yukon. Máy bay của Canada và Mỹ đã được huy động. F-22 của Mỹ đã bắn trúng vật thể".

Ông Trudeau nói thêm rằng, ông đã trao đổi với Tổng thống Mỹ Joe Biden vào ngày 11/2. Ông cho hay: "Lực lượng Canada sẽ thu hồi và phân tích mảnh vỡ của vật thể. Cảm ơn NORAD vì đã giám sát khu vực Bắc Mỹ".

Theo Newsweek, đây là vụ việc thứ 3 mà F-22 Mỹ bắn rơi vật thể trong 7 ngày qua. Ngày 5/2, Washington đã bắn rơi một khí cầu của Trung Quốc sau khi theo dõi vật này di chuyển trong không phận Mỹ 4 ngày trước đó. Mỹ cáo buộc đây là khí cầu do thám và chỉ trích Trung Quốc vi phạm chủ quyền. Trung Quốc trong khi đó nói rằng, đây là khí cầu dân sự và cáo buộc Mỹ phản ứng thái quá về vụ việc.

Ngày 10/2, tiêm kích F-22 của Mỹ bắn rơi một vật thể chưa xác định to bằng một chiếc ô tô nhỏ gần Alaska khi nó đang bay ở độ cao 12.000m.

Trước đó, Washington nghi ngờ quân đội Trung Quốc có thể đang vận hành đội khí cầu do thám bay qua hơn 40 quốc gia trên khắp 5 châu lục. Mỹ nói rằng, khí cầu bị bắn rơi gắn nhiều ăng-ten "có khả năng thu thập và định vị địa lý thông tin liên lạc". Các tấm pin mặt trời trên khí cầu đủ lớn để tạo ra năng lượng vận hành cho "nhiều cảm biến thu thập thông tin tình báo".

Washington đang cân nhắc các biện pháp đáp trả. Trong khi đó, Bắc Kinh từ chối điện đàm, yêu cầu phía Mỹ trả lại các mảnh vỡ khinh khí cầu. Trung Quốc cũng nhấn mạnh vật thể bị bắn hồi tuần trước chỉ là một khí cầu dân sự phục vụ mục đích nghiên cứu khí tượng.

Theo Newsweek