Tiêm kích FA-50 Không quân Philippines mất tích: Khẩn trương tìm kiếm
(Dân trí) - Không quân Philippines xác nhận một máy bay chiến đấu FA-50 của họ đã mất tích rạng sáng 4/3, trong một cuộc tập trận chiến thuật ban đêm.

Chiến đấu cơ FA-50PH của Không quân Philippines (Ảnh: Philstar).
Philstar dẫn tuyên bố của Không quân Philippines (PAF) cho biết, trong khi thực hiện nhiệm vụ, một chiến đấu cơ FA-50 đã mất liên lạc với biên đội "vài phút trước khi đến khu vực mục tiêu". Các máy bay khác tham gia nhiệm vụ "đã nhiều lần cố gắng thiết lập lại liên lạc với máy bay mất tích cho đến khi chúng trở về Mactan, Cebu".
Các quan chức xác nhận rằng các nỗ lực tìm kiếm đang được tiến hành để xác định vị trí máy bay mất tích và phi hành đoàn.
"PAF đang tiến hành các hoạt động tìm kiếm toàn diện và kỹ lưỡng, sử dụng mọi nguồn lực có sẵn để xác định vị trí máy bay chiến đấu mất tích", tuyên bố của PAF có đoạn.
Không quân Philippines không nêu rõ có bao nhiêu phi công trên máy bay hoặc địa điểm chính xác nơi mất liên lạc.
"Mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi là sự trở về an toàn của phi hành đoàn... Chúng tôi hy vọng sẽ sớm tìm thấy họ và máy bay, và yêu cầu các bạn cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thời điểm quan trọng này", PAF tuyên bố.
Không quân Philippines khẳng định sẽ cung cấp thêm thông tin khi có đủ dữ liệu.
Không quân Philippines bắt đầu mua mẫu máy bay này (phiên bản FA-50PH dành riêng cho quốc gia Đông Nam Á) vào năm 2015.
Tiêm kích FA-50 là phiên bản phái sinh của T-50 Golden Eagle, máy bay huấn luyện siêu thanh đầu tiên của Hàn Quốc, được phát triển vào cuối những năm 1990 với sự hợp tác của Lockheed Martin.
Ra mắt lần đầu năm 2002, T-50 đã phát triển thành các biến thể có khả năng chiến đấu, bao gồm TA-50 và FA-50. FA-50 được đưa vào hoạt động từ năm 2005 và được sử dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới với mục đích phòng không, tấn công hạng nhẹ và huấn luyện nâng cao.
FA-50 có 2 người lái, được trang bị hệ thống điều khiển bay kỹ thuật số và động cơ phản lực General Electric F404-GE-102, cho phép đạt tốc độ tối đa Mach 1,5 và trần bay là 14,8km.
Máy bay có trọng lượng cất cánh tối đa 12.000kg và có thể mang theo nhiều loại vũ khí không đối không và không đối đất.
FA-50 đang được Hàn Quốc, Philippines, Indonesia, Thái Lan, Iraq và Malaysia vận hành, đảm nhiệm các vai trò tiêm kích phòng không, hỗ trợ hỏa lực mặt đất và đào tạo phi công.