1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tiêm kích F-35 hạ cánh bằng bụng gây thót tim ở Hàn Quốc

Đức Hoàng

(Dân trí) - Hàn Quốc đã cấm bay toàn bộ các tiêm kích F-35 trong biên chế sau vụ việc một máy bay của nước này có màn hạ cánh khẩn mài bụng trên đường băng gây "thót tim".

Tiêm kích F-35 hạ cánh bằng bụng gây thót tim ở Hàn Quốc  - 1

Một tiêm kích F-35 (Ảnh: Lockheed).

AFP dẫn thông báo ngày 5/1 của Hàn Quốc cho biết, nước này đã cấm bay toàn bộ phi đội F-35 trong khi chờ đợi kết quả từ cuộc điều tra về sự cố diễn ra một ngày trước đó.

Ngày 4/1, càng đáp trên một chiếc F-35A của Hàn Quốc đã gặp trục trặc trong một sự cố hệ thống nghiêm trọng. Phi công của tiêm kích này đã quyết định không nhảy dù ra ngoài mà thay vào đó là thực hiện màn hạ cánh bằng cách mài bụng máy bay xuống đường băng. Người này sau đó đã thoát ra ngoài an toàn mà không bị thương.

Sau sự cố mà AFP mô tả là "thót tim" tại một căn cứ không quân ở phía tây Hàn Quốc, giới chức đã nhanh chóng mở cuộc điều tra.

"Trong bối cảnh cuộc điều tra vẫn đang diễn ra, toàn bộ đội F-35 bị cấm bay", một quan chức quốc phòng nói với AFP.

Hàn Quốc đã đặt hàng 40 chiếc F-35A từ nhà thầu quốc phòng Mỹ Lockheed Martin vào năm 2014 và họ bắt đầu nhận lô tiêm kích đầu tiên 5 năm trước.

Trong khi đó, Phó Tham mưu trưởng Không quân Hàn Quốc Shin Ok-chul đã chia sẻ những tình tiết của sự cố tại phiên điều trần trước quốc hội nước này ngày 5/1.

Cụ thể, chiếc F-35 đang bay ở tầm thấp thì phi công nghe thấy tiếng động lớn và anh này kiểm tra hệ thống của máy bay.

"Toàn bộ hệ thống đã dừng hoạt động trừ hệ thống điều khiển chuyến bay và động cơ", ông Shin nói. Phi công đã quyết định cho tiêm kích mài bụng xuống đường băng.

Quân đội Hàn Quốc sau đó đã xịt một lớp bọt đặc biệt lên đường băng ở căn cứ không quân để ngăn một vụ nổ xảy ra khi máy bay tiếp xúc với bề mặt cứng ở tốc độ cao.

Ông Shin nói đây là lần đầu tiên một chiếc F-35 thực hiện màn tiếp đất bằng bụng.

Trước vụ việc ở Hàn Quốc, sự cố gần nhất với một chiếc F-35 xảy ra trên tàu sân bay Anh HMS Queen Elizabeth hồi tháng 11/2021. Khi đó, một chiếc F-35B gặp sự cố khi vừa cất cánh khỏi hàng không mẫu hạm, buộc phi công phải phóng ghế thoát hiểm ra ngoài trong khi chiếc tiêm kích lao xuống biển Địa Trung Hải. Anh sau đó đã trục vớt thành công máy bay này.

"Tia chớp" F-35 nhào lộn 12 động tác mãn nhãn trên bầu trời Mỹ

Theo www.scmp.com