1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thụy Điển và Phần Lan rục rịch gia nhập NATO

Hồng Đức

(Dân trí) - Giới chức Thụy Điển và Phần Lan đang có động thái sẵn sàng gia nhập NATO vào mùa hè này, sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Thụy Điển và Phần Lan rục rịch gia nhập NATO - 1

Ngoại trưởng Phần Lan và Thụy Điển và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tại một sự kiện ngày 24/1/2022 (Ảnh: AFP).

Thụy Điển và Phần Lan vốn không có liên kết quân sự với bất kỳ nước nào. Sau khi Nga phát động chiến sự Ukraine, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy tỷ lệ ủng hộ của công chúng tại các nước này về việc gia nhập NATO đã tăng gấp đôi, đạt khoảng 50% ở Thụy Điển và 60% ở Phần Lan.

Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson cho biết Đảng Xã hội Dân chủ của bà sẽ nộp đơn xin gia nhập NATO dù các thành viên có ủng hộ hay không. Các đảng đối lập cũng tán thành việc Thụy Điển gia nhập NATO và vấn đề này sẽ là một trong những điểm nóng của các cuộc tranh luận bầu cử quốc hội Thụy Điển sắp tới.

Giới chức Thụy Điển cho biết chiến sự giữa Nga và Ukraine đã khiến quốc gia này cân nhắc lại chính sách trung lập vốn được họ đề cao trong lịch sử. Tổng thư ký Đảng Xã hội Dân chủ Thụy Điển Tobias Baudin cho biết, việc đánh giá an ninh quốc gia sẽ hoàn thành trước mùa hè năm nay.

Tương tự, Phần Lan dự kiến sẽ đưa ra quyết định gia nhập NATO trước mùa hè năm nay. Phần Lan có chung đường biên giới dài 1.340 km với Nga và tương tự như nước láng giềng Thụy Điển, quốc gia này đang xem xét lại chính sách trung lập của họ kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Phần Lan tuyên bố độc lập vào năm 1917. Trong suốt Chiến tranh Lạnh, Phần Lan đồng ý giữ chính sách trung lập và đổi lại Liên Xô cam kết đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ của Phần Lan.

Kể từ khi Nga phát động chiến sự Ukraine, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy tỷ lệ ủng hộ gia nhập NATO tăng gấp đôi từ 30% lên 60%. Một cuộc thăm dò gần đây cho thấy chỉ có 6 trong tổng số 200 nghị sĩ Phần Lan phản đối việc liên kết quân sự.

Dù vậy, một số lượng nhỏ các nghị sĩ lo ngại Nga sẽ phản ứng kịch liệt việc gia nhập NATO của Phần Lan. Một cuộc đánh giá an ninh quốc gia do chính phủ ủy quyền thực hiện sẽ được trình lên quốc hội Phần Lan vào tuần tới để giúp các nghị sĩ quyết định câu hỏi trước khi họ bỏ phiếu.

Thụy Điển và Phần Lan đã nhận được sự đảm bảo công khai từ Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg rằng cánh cửa gia nhập liên minh đang rộng mở. Cả hai quốc gia Bắc Âu này cũng nhận được sự ủng hộ của các thành viên bao gồm Mỹ, Anh, Đức, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuần trước cảnh báo về hậu quả của việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO và nhấn mạnh điều đó sẽ "không mang lại sự ổn định cho châu Âu".

Theo Straits Times