1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thụy Điển cảnh báo nguy cơ IS tấn công thủ đô Stockholm

(Dân trí) - Truyền thông Thụy Điển hôm qua 26/4 đưa tin một số tay súng IS đã tới Thụy Điển và có thể đang âm mưu tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào dân thường ở thủ đô Stockholm.

Một góc thủ đô Stockholm của Thụy Điển (Ảnh: Reuters)
Một góc thủ đô Stockholm của Thụy Điển (Ảnh: Reuters)

Chia sẻ với hãng tin Expressen, người phát ngôn báo chí của lực lượng an ninh Thụy Điển (Sapo) cho biết, “Chúng tôi đang thu thập thông tin và tin tức tình báo, đồng thời phối hợp với các bên liên quan trong nước và các đối tác quốc tế”. Ông cũng nói thêm rằng lực lượng an ninh Thụy Điển đang hợp tác chặt chẽ với cơ quan cảnh sát quốc gia, chia sẻ thông tin với các cơ quan này để “thực thi các biện pháp cần thiết thuộc phạm vi thẩm quyền”.

Theo Expressen, lực lượng an ninh Thụy Điển đã nhận được thông tin tình báo từ Iraq về khả năng tấn công khủng bố của IS tại Stockholm. Khoảng 7 đến 8 phần tử khủng bố IS đã đến Thụy Điển để lập kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công này, nguồn tin từ tờ Expressen cho biết thêm.

Hãng tin AP dẫn nguồn truyền thông Thụy Điển cho biết, theo suy đoán, sự kiện sinh nhật lần thứ 70 của nhà Vua Thụy Điển vào ngày 30/4 có thể sẽ là mục tiêu hướng đến của IS. Các thành viên trong Hoàng gia Thụy Điển, các quan chức chính phủ và các khách mời Hoàng gia châu Âu thường sẽ tham dự những sự kiện lớn như vậy.

Theo nghiên cứu của Trung tâm chống khủng bố quốc tế ICCT công bố hôm 1/4, ít nhất 300 người Thụy Điển đã tới Iraq và Syria để gia nhập tổ chức khủng bố IS. Hồi tháng 3, thông tin từ cơ quan cảnh sát châu Âu Europol cho biết rằng có từ 3.000 đến 5.000 đối tượng được gọi là “chiến binh nước ngoài” - là các công dân châu Âu được huấn luyện trong các trại khủng bố của IS - đã quay về châu Âu và tạo ra “thách thức hoàn toàn mới” với khu vực này.

Thành Đạt

Theo RT