Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết yêu cầu chấm dứt chiến sự tại Iran
(Dân trí) - Lần đầu tiên, Thượng viện đã thông qua nghị quyết về quyền lực chiến tranh nhằm ngăn chặn hành động quân sự của Mỹ chống lại Iran, động thái cho thấy rõ những lo ngại gia tăng từ đảng Cộng hòa.

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Xinhua).
Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh các nghị sĩ Mỹ thận trọng theo dõi những nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm giải quyết cuộc xung đột mà chính ông phát động và giờ cần Quốc hội cấp kinh phí.
Đây là lần thứ 10 Thượng viện cố gắng ngăn chặn cuộc chiến này và kết quả, với tỷ lệ phiếu 50-48, là một bước ngoặt bất ngờ so với những nỗ lực trước đây.
Trong các cuộc bỏ phiếu trước đó, có đến 4 thượng nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết và họ một lần nữa làm điều tương tự vào hôm 23/6. Một thành viên đảng Dân chủ là thượng nghị sĩ John Fetterman, đại diện cho bang Pennsylvania, bỏ phiếu chống.
Sự vắng mặt của hai thành viên đảng Cộng hòa tại cuộc bỏ phiếu lần này, trong đó có thượng nghị sĩ Mitch McConnell, người phải nhập viện, khiến đảng của Tổng thống Trump không có đủ số phiếu để chặn nghị quyết.
Theo nội dung, nghị quyết yêu cầu Tổng thống Trump phải rút lực lượng nước này khỏi xung đột với Iran trừ khi được Quốc hội cho phép tiến hành chiến dịch. Nghị quyết đã được Hạ viện Mỹ thông qua trước đó trong tháng này.
Tuy nhiên, đây chỉ là "nghị quyết đồng thời", tức là được lưỡng viện Quốc hội phê chuẩn và không yêu cầu chữ ký của Tổng thống, vì vậy nó không có hiệu lực pháp lý và chủ yếu mang tính biểu tượng.
Nó chỉ cho thấy rõ mối lo ngại ngày càng tăng từ một số thành viên đảng Cộng hòa tại cả Thượng viện và Hạ viện về xung đột Trung Đông cũng như thỏa thuận mà Tổng thống Trump đạt được với Iran.
Phản ứng trước nghị quyết này, Nhà Trắng cho rằng, mục tiêu hạn chế quyền lực của ông Trump trong tiến hành chiến dịch ở Iran là "vi hiến" và nhấn mạnh thêm rằng xung đột đã kết thúc theo thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi tháng 4. Theo Nhà Trắng, việc quyền lực của ông Trump bị hạn chế có thể sẽ làm suy yếu vị thế của Mỹ trên bàn đàm phán, trong lúc nước này tìm cách đạt thỏa thuận cuối cùng với Iran.
Hiện Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đang ở Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) để trấn an các đồng minh Vùng Vịnh về hệ quả kinh tế của chiến tranh Iran.
Hôm 23/6, ông Trump đã đến thăm một nhà máy của hãng Mack Truck tại một khu vực tranh chấp quyết liệt ở bang Pennsylvania, chuyển sự chú ý sang nền kinh tế Mỹ trong sự kiện công khai lớn đầu tiên của nhà lãnh đạo này bên ngoài thủ đô kể từ khi ông ký thỏa thuận tạm thời chấm dứt chiến tranh với Iran.
Trong khi đó, Lầu Năm Góc đã thông báo với các thượng nghị sĩ về việc cần khoảng 80 tỷ USD, chủ yếu để trang trải chi phí cho cuộc chiến của Mỹ chống lại Iran, bổ sung vào khoản chi tiêu quân sự khổng lồ mà Tổng thống Trump đề xuất.
Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã nỗ lực vận động hành lang tại Quốc hội trước khi đưa ra yêu cầu chính thức này.





