1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật trừng phạt Trung Quốc

(Dân trí) - Thượng viện Mỹ đã thông qua phiên bản cuối cùng của dự luật đề xuất trừng phạt Trung Quốc liên quan tới việc Bắc Kinh ban hành luật an ninh quốc gia đối với đặc khu Hong Kong.

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật trừng phạt Trung Quốc - 1

Một phiên họp của các nghị sĩ tại Quốc hội Mỹ (Ảnh minh họa: CBS)

Theo truyền thông Mỹ, dự luật Quyền tự trị của Hong Kong đã được Thượng viện Mỹ thông qua ngày 2/7 và dự luật sẽ được chuyển tới Tổng thống Mỹ Donald Trump để chờ phê duyệt.

Nếu ông Trump ký thông qua thành luật, văn bản này sẽ cho phép Mỹ ban hành lệnh trừng phạt lên các cá nhân, doanh nghiệp bị cáo buộc là giúp đỡ Trung Quốc làm ảnh hưởng tới cơ chế tự trị của Hong Kong.

Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật này vào tuần trước và Hạ viện hôm 1/7 đã thông qua với một thay đổi kỹ thuật nhỏ, theo các thượng nghị sĩ Pat Toomey và Chris Van Hollen. Vì vậy, Thượng viện phải tổ chức bỏ phiếu lại với dự luật.

Động thái của các nhà làm luật Mỹ được thực hiện sau khi Trung Quốc thông qua đạo luật an ninh quốc gia với Hong Kong. Mỹ và nhiều nước Phương Tây quan ngại rằng đạo luật có thể làm xói mòn quyền tự trị của đặc khu. Tuy nhiên, Trung Quốc và chính quyền Hong Kong cho rằng đạo luật này là cần thiết để kiềm chế tình trạng bất ổn và giữ vững chủ quyền của Trung Quốc đại lục.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và các quan chức cấp cao của Washington đã đưa ra những tuyên bố cứng rắn khi Trung Quốc thông qua luật an ninh quốc gia mới với Hong Kong. Ông Pompeo tuyên bố Mỹ sẽ "không ngồi yên" trước động thái của Trung Quốc.

Đức Hoàng

Tổng hợp