1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thượng nghị sĩ gốc Cuba tuyên bố tranh cử tổng thống Mỹ

(Dân trí) - Thượng nghị sĩ Cộng hòa bang Floria Marco Rubio, một người gốc Cuba, ngày 13/4 đã khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016, trở thành nhân vật mới nhất tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng.

Thượng nghị sĩ bang Floria Marco Rubio (Ảnh:

Thượng nghị sĩ bang Floria Marco Rubio (Ảnh: Getty)

Trong một bài phát biểu tại Miami hôm qua khi công bố quyết định tranh cử, ông Rubio, 43 tuổi, đã kêu gọi người Mỹ hướng tới tương lai và nói rằng ông có thể “đưa nước Mỹ tới thế kỷ mới”.

Thượng nghị Rubio là thành viên thứ 3 của đảng Cộng hòa chính thức tuyên bố tranh cử tổng thống Mỹ năm 2016, sau các Thượng nghị sĩ Rand Paul và Ted Cruz.

Tuyên bố tranh cử của ông Rubio diễn ra chỉ 1 ngày sau khi cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton công bố quyết định chạy đua vào Nhà Trắng.

Liên hệ tới bà Hillary nhưng không nhắc tên cụ thể, ông Rubio nói: “Một lãnh đạo hôm qua đã bắt đầu chiến dịch tranh cử tổng thống bằng cam kết đưa chúng ta trở lại quá khứ”.

Thượng nghị sĩ Rubio sinh tại Miami, Florida. Cha mẹ ông là người Cuba, di cư tới Mỹ năm 1956 và trở thành công dân Mỹ năm 1975.

Ông Rubio là người chỉ trích mạnh mẽ các chính sách của Tổng thống Barack Obama, đặc biệt về di dân và việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Cuba. Ông này có quan điểm bảo thủ về chi tiêu chính phủ và quân sự, vấn đề nạo phá thai và đàm phán với Iran về chương trình của nước này.
 
An Bình
Theo BBC