1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thượng Hải trải qua ngày tháng 5 nóng nhất hơn 100 năm

Minh Phương

(Dân trí) - Thành phố Thượng Hải ở Trung Quốc hôm 29/5 ghi nhận ngày nóng nhất tháng 5 trong vòng hơn 100 năm qua.

Theo Cơ quan Khí tượng Thượng Hải, chiều 29/5, nhiệt độ tại trạm xe điện ngầm Từ Gia Hối là 36,1 độ C, vượt kỷ lục 100 năm về mức nhiệt cao nhất trong tháng 5. Kỷ lục trước đó là 35,7 độ C, lần đầu tiên được ghi nhận vào tháng 5/1876 và ba lần tiếp theo vào các năm 1903, 1915 và 2018.

Trong cả năm 2022, Thượng Hải ghi nhận 50 ngày nhiệt độ trên 35 độ C.

Thượng Hải trải qua ngày tháng 5 nóng nhất hơn 100 năm - 1

Người dân ở Thượng Hải mặc áo chống nắng khi ở ngoài đường hôm 29/5 (Ảnh: Getty).

Mức cảnh báo nhiệt độ hiện tại của Thượng Hải là màu vàng, mức thấp nhất trong ba mức. Cảnh báo màu cam có hiệu lực nếu nhiệt độ tối đa dự kiến tăng trên 37 độ C trong vòng 24 giờ và màu đỏ có nghĩa là nhiệt độ dự kiến sẽ đạt trên 40 độ C trong 24 giờ tới.

Tháng trước, Wang Hua, người đứng đầu bộ phận dự báo và giám sát biển tại Bộ Tài nguyên Trung Quốc, cho biết nhiệt độ của các vùng nước ven biển Trung Quốc cũng tăng đáng kể do sự nóng lên toàn cầu và mực nước biển dâng cao.

Trong bốn thập kỷ qua, mực nước biển dâng cao dọc bờ biển Trung Quốc đã gây ra những tác động tiêu cực, bao gồm xói mòn hệ sinh thái ven biển và xóa mất các bãi triều. Ông Wang cho biết, chúng cũng ảnh hưởng đến nguồn cung cấp nước ngầm và làm gia tăng thiệt hại do bão, lũ lụt và xâm nhập mặn.

Tình trạng nắng nóng ở Thượng Hải tương tự với những gì đang diễn ra trên khắp châu Á. Lào và Thái Lan vào đầu tháng này đều ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục. Các chuyên gia cho biết đợt nắng nóng cộng thêm với sương mù dày đặc khiến mức độ ô nhiễm tăng đột biến.

Theo Global Times