1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thực hư lá cờ thánh chiến trong vụ bắt cóc con tin tại Sydney

(Dân trí) - Các chuyên gia về chủ nghĩa khủng bố của Úc cho biết lá cờ mà các con tin trong quán cà phê Lindt bị bắt cầm không phải là cờ của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), mà là lá cờ chung của các nhóm thánh chiến Hồi giáo.

Lá cờ các con tin bị ép cầm trong quán cà phê Lindt (Ảnh SHM)
Lá cờ các con tin bị ép cầm trong quán cà phê Lindt (Ảnh SHM)
 
Ông Greg Barton, chuyên gia về chủ nghĩa khủng bố của Đại học Monash tại Melboure, cho biết lá cờ mà các con tin bị ép cầm là cờ Shahada.

Đây là lá cờ đại diện cho đức tin trong đạo Hồi và được nhiều nhóm Thánh chiền Hồi giáo sử dụng.

Dòng chữ trên lá cờ được dịch ra có nghĩa là: "Không có Chúa trời mà chỉ có Thánh Allah. Nhà tiên tri Muhammad chính là người mang Thông điệp của Thánh Allah".

Trong khi đó, giảng viên cấp cao về các vấn đề chính trị của Đại học Monash, ông Ben MacQueen cho biết thêm những dòng chữ trắng trên lá cờ Shahada là để thể hiện niềm tin trong đạo Hồi.

Ông MacQueen cho biết lá cờ xuất hiện tại quán cà phê Lindt "từng được sử dụng trong những năm 1990 và nó không phải lá cờ tượng trưng của nhóm Nhà nước Hồi giáo. Đây là lá cờ đã được nhiều lần sử dụng, trong đó phải nhắc tới các nhóm Hồi giáo cực đoan ở Chechnya".

Trong một diễn biến khác có liên quan, Lãnh tụ Hồi giáo ở Úc, Ibrahim Abu Mohamed, đã lên án vụ bắt giữ con tin tại trung tâm thành phố Sydney.

Trong thông báo, Đại giáo sỹ Ibrahim Abu Mohamed khẳng định: "Đại giáo sỹ và Hội đồng Hồi giáo Quốc gia Úc mạnh mẽ lên án hành động phạm tội này và nhấn mạnh rằng những hành động như vậy bị cả cộng đồng Hồi giáo ở Úc nói riêng và cả thế giới Hồi giáo nói chung phản đối".

Ngọc Anh
Tổng hợp