1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Úc: Sắp trục vớt 2 vật thể khả nghi ở Ấn Độ Dương

(Dân trí) - Thủ tướng Úc cho biết 2 vật thể khả nghi mới đã được phát hiện trong cuộc tìm kiếm máy bay mất tích của Malaysia vào ngày hôm nay. Một tàu đang cấp tốc tới hiện trường và dự kiến sẽ trục vớt các vật thể trong “vài giờ”.



Thủ tướng Úc: Sắp trục vớt 2 vật thể khả nghi ở Ấn Độ Dương


Thủ tướng Úc Tony Abbott thông báo trước quốc hội nước này rằng, các vật thể mới được phát hiện trên khác với các vật thể mà một máy bay do thám của Trung Quốc phát hiện trước đó. Các vật thể mới này được máy bay P-3 Orion của không quân Úc phát hiện ở khu vực cách tây nam Perth khoảng 2.500km.

“Phi hành đoàn trên máy bay Orion đã thông báo thấy 2 vật thể, một vật thể hình tròn màu xám hoặc xanh và một vật thể hình chữ nhật có màu cam”, ông cho hay.


Tàu HMAS Success, tàu có khả năng trục vớt bất kỳ mảnh vỡ nào, hiện đang ở khu vực và đang nỗ lực trục vớt các vật thể.

“HMAS Success ở trong khu vực và có khả năng các vật thể này có thể được trục vớt trong vòng vài giờ tới hoặc chậm nhất là sáng mai”, Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Bộ trưởng Giao thông Malaysia Hishammuddin Hussein cho biết ở thủ đô Kuala Lumpur.

Thủ tướng Abbott cũng cho biết máy bay hải quân Mỹ và một máy bay Orion khác của Úc cùng máy bay Orion của Nhật cũng đang trên đường tới khu vực.

Vị trí các vật thể khả nghi được phát hiện trong những ngày qua.

Vị trí các vật thể khả nghi được phát hiện trong những ngày qua.

“Tôi lại phải cẩn trọng…nói rằng chúng tôi không biết liệu các vật thể này có phải là của MH370 hay không.”

“Tuy nhiên chúng tôi hi vọng có thể sớm trục vớt được chúng và chúng sẽ đưa chúng ta một bước gần hơn tới lời giải đáp cho bí ẩn thương tâm này”.

Trước đó, cũng trong ngày hôm nay, một máy bay của Trung Quốc tham gia cuộc tìm kiếm máy bay mất tích cũng thông báo thấy “những vật thể đáng ngờ” ở khu vực. Theo Tân Hoa xã, các vật thể lớn hơn có “màu trằng và hình vuông”. Hãng thông tấn này cũng cho biết tàu phá băng Xuelong cũng đang trên đường tới khu vực.

Những dấu hiệu trên đã làm dấy lên hi vọng có đột phá trong cuộc tìm kiếm máy bay mất tích cùng 239 người của hãng hàng không Malaysia từ hôm 8/3 vừa qua.

Những diễn biến trên diễn ra sau khi hình ảnh và dữ liệu vệ tinh của Úc, Trung Quốc và Pháp trong những ngày gần đây cho thấy một loạt các vật thể ở nam Thái Bình Dương. Ngoài ra, một máy bay hôm thứ bảy vừa qua cũng đã phát hiện thấy một tấm gỗ nâng hàng cùng các mảnh vỡ khác ở khu vực.

Trung Anh

Theo AFP