1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng tương lai Nhật đảm bảo quan hệ đồng minh với Mỹ

(Dân trí) - Thủ tướng tương lai Nhật Bản khẳng định với Tổng thống Mỹ rằng liên minh an ninh giữa hai nước “là nền tảng” trong mối quan hệ đối ngoại của nước ông - một nỗ lực dường như nhằm giảm bớt quan ngại chính phủ mới ở Tokyo có thể “giữ khoảng cách” với Washington.

 

Thủ  tướng tương lai Nhật đảm bảo quan hệ đồng minh với Mỹ  - 1

Thủ tướng tương lai của Nhật Yukio Hatoyama.

 

Hãng thông tấn Kyodo của Nhật loan báo trong cuộc điện đàm với Tổng thống Barack Obama vào sáng nay (giờ Tokyo), Thủ tướng sắp tới của nước này, ông Yukio Hatoyama, cho biết ông muốn xây dựng mối quan hệ Mỹ-Nhật đặt trọng tâm vào tương lai.

 

Đảng Dân chủ Nhật Bản của ông Hatoyama chiếm được 308 ghế trong số 480 ghế tại Hạ viện, chấm dứt hơn 50 năm thống trị hầu như không gián đoạn của đảng Dân chủ Tự do. Tờ International Herald Tribune viết : sau khi đảng Dân chủ Tự do thất cử, liên minh Mỹ-Nhật đứng trước bước xét nghiệm quan trọng nhất kể từ nhiều thập niên qua. 

 

Trước đó, Mỹ đã lo ngại về khả năng thay đổi chính sách đối ngoại ở Nhật Bản khi tờ New York Times đăng bài viết của ông Yukio Hatoyama, trong đó Thủ tướng tương lai Nhật Bản nhấn mạnh chủ trương dựa ít hơn vào Mỹ và đồng thời tìm kiếm quan hệ đối tác ''bình đẳng'' với Mỹ. 

 

Ông Hatoyama cũng đã xác nhận ông không dự định tiếp tục bật đèn xanh cho thủy quân Nhật tiếp liệu các chiến hạm Mỹ phục vụ chiến dịch tại Afghanistan. Ông muốn xem xét lại thỏa thuận, theo đó Tokyo sẽ tài trợ khoảng gần 3 tỷ USD cho việc chuyển 8.000 lính Mỹ, trên tổng số 47.000 lính hiện đồn trú tại Okinawa, sang đảo Guam. 

 

Ðảng Dân chủ Nhật Bản cũng đã công khai cam kết, một khi lên nắm quyền, sẽ yêu cầu phía Mỹ không đưa vũ khí nguyên tử vào lãnh thổ Nhật. 

 

Tuy nhiên, ông Hatoyama đã trấn an Mỹ và tuyên bố ông không chống Mỹ, ông không nuôi ý định trục xuất Mỹ khỏi cộng đồng châu Á. 

 

Hôm thứ hai, ngay sau có kết quả bầu cử với chiến thắng thuộc về đảng Dân chủ của ông Hatoyama, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ian Kelly tuyên bố là sự liên kết với Nhật Bản rất cần thiết đối với những vấn đề quan trọng trong vùng và thế giới, bao gồm cả Afghanistan, Pakistan cũng như việc tiến tới một bán đảo Triều Tiên không có vũ khí hạt nhân.

 

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nói là Mỹ sẽ không duyệt lại cuộc thương thảo đầy khó khăn với Nhật Bản để di chuyển 8.000 thủy quân lục chiến Mỹ từ căn cứ Okinawa đến đảo Guam của Mỹ.

 

Việt Hà

Theo Reuters, AP

 

Dòng sự kiện: Bầu cử ở Nhật