1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Thái Lan muốn theo kịp Việt Nam về hiệp định thương mại tự do

Minh Phương

(Dân trí) - Tân Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cho rằng đất nước ông đang tụt hậu so với Việt Nam xét về các hiệp định thương mại tự do.

Thủ tướng Thái Lan muốn theo kịp Việt Nam  về hiệp định thương mại tự do - 1

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin

Trả lời phỏng vấn Bloomberg đầu tuần này bên lề Tuần lễ Cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc đang diễn ra tại New York, Mỹ, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin đã đưa ra đánh giá khá thẳng thắn về việc Thái Lan cần bắt kịp các nước trong khu vực.

Ông cho rằng, Thái Lan "đang tụt hậu" so với Việt Nam xét về các hiệp định thương mại tự do. Theo ông, lẽ ra, chính quyền tiền nhiệm phải đẩy mạnh đàm phán với các đối tác tiềm năng "để thu hút nhiều đầu tư hơn".

Ông Srettha, một doanh nhân 61 tuổi, được bầu làm thủ tướng Thái Lan hồi cuối tháng 8 sau nhiều tháng bế tắc trên chính trường nhằm chọn ra lãnh đạo tiếp theo của đất nước.

Ông cho biết, mục tiêu của ông trong nhiệm kỳ là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước đạt trung bình 5%, một phần thông qua thúc đẩy sản xuất và đầu tư từ các doanh nghiệp Mỹ như Tesla. Ông tin rằng chính phủ mới có thể đạt được mục tiêu này với các chính sách như trợ giá năng lượng, giãn nợ cho người nông dân và doanh nghiệp nhỏ, tăng lương tối thiểu.

Ngoài những yếu tố trên, theo ông, hai công cụ khác giúp Thái Lan đạt mục tiêu tăng trưởng gồm đầu tư nước ngoài và chi tiêu chính phủ. "Tôi cần làm cho nền kinh tế tốt lên, không ngừng phát triển, đảm bảo người dân có của ăn, của để", Thủ tướng Srettha cho biết.

Thủ tướng Srettha nói, kinh tế Thái Lan có tiềm năng tăng trưởng 6-7% vào năm thứ 3 trong nhiệm kỳ của ông mặc dù đó là mục tiêu tương đối thách thức.

Ông cũng nhấn mạnh: "Chúng ta đã đóng cửa một thời gian. Tôi muốn thế giới biết rằng Thái Lan luôn mở rộng cánh cửa cho hoạt động kinh doanh".

Theo Bloomberg, việc ông Srettha trở thành thủ tướng đã giúp trấn an các nhà đầu tư sau khi thị trường chứng khoán và trái phiếu Thái Lan bốc hơi hơn 5 tỷ USD thời gian qua. "Hãy cho tôi 6 tháng, tôi sẽ khiến họ phải thay đổi quyết định", ông Srettha khẳng định.

Theo Bloomberg