1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Slovakia lần đầu lên tiếng sau khi bị bắn

Thành Đạt

(Dân trí) - Thủ tướng Slovakia Robert Fico đổ lỗi cho các đối thủ đã nuôi dưỡng "sự thù hận" dẫn đến một vụ mưu sát nhằm vào ông.

Thủ tướng Slovakia lần đầu lên tiếng sau khi bị bắn - 1

Thủ tướng Slovakia Robert Fico phát biểu trong đoạn video được đăng hôm 5/6 (Ảnh: AFP).

"Tôi không cảm thấy thù ghét người lạ đã bắn tôi. Tôi tha thứ cho anh ấy và để anh ấy tự tìm hiểu những gì anh ấy đã làm và tại sao anh ấy lại suy nghĩ điều đó trong đầu mình", Thủ tướng Slovakia Robert Fico nói trong video đăng trên Facebook hôm 6/6. Đây cũng là phát biểu công khai đầu tiên của ông sau vụ mưu sát hồi tháng trước.

Thủ tướng Fico cho biết tay súng bị buộc tội không phải là "kẻ điên cuồng nào đó", mà là "sứ giả của cái ác và lòng căm thù chính trị" được phe đối lập ở Slovakia nuôi dưỡng.

Ông Fico gọi kẻ tấn công mình là một nhà hoạt động đối lập, đồng thời cho biết không có lý do gì để tin rằng vụ nổ súng là hành động của một "kẻ mất trí đơn độc".

"Vào ngày 15/5, một nhà hoạt động đối lập Slovakia đã cố gắng ám sát tôi ở Handlova vì quan điểm chính trị của tôi", ông Fico nói trong video, đồng thời cho biết các nhân viên y tế đã ngăn chặn điều tồi tệ nhất.

Hình ảnh từ video cho thấy thủ tướng Slovakia dường như đã hồi phục. Ông tuyên bố sẽ không yêu cầu bồi thường thiệt hại.

 "Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, tôi có thể dần dần trở lại làm việc vào đầu tháng 6 và tháng 7", ông Fico nhấn mạnh.

Thủ tướng Robert Fico đã bị bắn nhiều phát vào ngày 15/5 tại thành phố Handlova ở miền trung Slovakia. Nghi phạm tấn công đã bị giam giữ ngay tại hiện trường, sau đó được xác định danh tính là Juraj Cintula, 71 tuổi, một cựu nhân viên an ninh.

Thẩm phán Roman Puchovsky ngày 23/5 đã ban hành lệnh giam giữ trước khi xét xử đối với Cintula, với cáo buộc người này đã phạm "tội đặc biệt nghiêm trọng" và có nguy cơ tiếp tục phạm tội.

Nói về động cơ của nghi phạm, thẩm phán cho biết Cintula không đồng ý với một loạt chính sách của chính phủ, bao gồm việc chính quyền xóa bỏ văn phòng truy tố hối lộ, cũng như việc cải tổ giới truyền thông và nghệ sĩ.

"Lý do quan trọng nhất là Cintula muốn (Slovakia) cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine, vì vậy anh ta đã quyết định hành động", thẩm phán cho biết thêm.

Thủ tướng Fico đã nhiều lần phản đối việc cung cấp vũ khí cho Kiev và dừng mọi viện trợ quân sự của Slovakia cho Ukraine khi ông nhậm chức vào năm ngoái.

Thẩm phán cho biết chính sách của Thủ tướng Fico đối với Nga và Thủ tướng Hungary Viktor Orban cũng gây bất mãn cho Cintula. Nghi phạm "không thích" việc thủ tướng có "mối quan hệ tốt với họ".

Theo lời khai của Cintula, anh ta không có ý định sát hại Thủ tướng Fico mà chỉ tìm cách "làm tổn hại sức khỏe" của ông để ngăn cản ông hoàn thành công việc của mình. Thẩm phán nói rằng nghi phạm hành động "để trả thù do không đồng tình với chính sách của chính phủ".

Theo AFP