1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Singapore cảnh báo cách nhìn của Trung Quốc về Mỹ

(Dân trí) - Phát biểu tại trường Đảng Trung ương Bắc Kinh, Thủ tướng Singapore cho rằng Mỹ là một xã hội có sức sáng tạo và đề kháng to lớn, thu hút và chuyển hóa nhân tài trên khắp thế giới, trong đó có nhiều nước châu Á, kể cả Trung Quốc.

 

Thủ tướng Singapore cảnh báo cách nhìn của Trung Quốc về Mỹ

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long trong cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào tại Đại lễ đường nhân dân ở Bắc Kinh ngày 4/9.

 

Trong một bài phát biểu bộc trực xoay quanh vị thế đang lên của Trung Quốc, Thủ tướng Lý Hiển Long của Singapore hôm qua 6/9 đã khuyên Trung Quốc không nên xem Hoa Kỳ là một cường quốc đang xuống dốc, mà là một nước có năng lực sáng tạo và tung bật trở lại.

 

Lên tiếng tại Trường Đảng Trung ương, cơ sở đào tạo danh giá các đảng viên Cộng sản ở Bắc Kinh, ông Lý Hiển Long cũng gợi ý Trung Quốc nên giải quyết các tranh chấp hàng hải tại Biển Đông theo hướng tập thể, thông qua khối ASEAN, thay vì giải quyết với từng nước một.

 

Khi chọn Trường Đảng Trung ương để gửi đi những lời thẳng thắn này, Thủ tướng Singapore dường như muốn chắc chắn những lời đó sẽ có trọng lượng.

 

Hiệu trưởng của trường là Phó Chủ tịch Tập Cận Bình, người được xem là nguyên thủ kế tiếp của Trung Quốc.

 

Theo Thủ tướng Lý Hiển Long, nước Mỹ hiện nay đang đối mặt với một số vấn đề rất khó khăn, nhưng không phải là một nước đang xuống dốc. Theo ông, nước Mỹ là một xã hội có sức sáng tạo và đề kháng to lớn, đã từng thu hút và chuyển hóa nhân tài trên khắp thế giới, trong đó có nhiều nước châu Á, kể cả Trung Quốc.

 

“Tất cả 8 người lãnh giải Nobel Khoa học có gốc Trung Hoa đều là công dân Mỹ trước hoặc sau khi lĩnh giải”, Thủ tướng Lý Hiển Long lấy dẫn chứng.

 

Singapore hiện có quan hệ tốt với cả Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc. Singapore được xem là tiền đồn quan trọng cho sự hiện diện của quân đội Mỹ ở châu Á. Tàu sân bay Mỹ và các tàu chiến khác đã dùng cảng của Singapore. Năm ngoái Singapore còn chấp nhận yêu cầu của Mỹ, cho phép 4 tàu chiến ven biển mới sử dụng các căn cứ của nước này. Trong khi đó, Singapore vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết với Bắc Kinh, có từ khi nhà lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình thăm nước này vào năm 1978.

 

Vũ Quý

Theo AP, New York Times